Tàu hải giám Trung quốc thả neo 10 ngày gần đảo Rag-Asa của Philippines

- Quảng Cáo -

Philippines- Ngày 19/11/2015, cảnh sát tuần duyên Philippines ở làng Kalayaan báo cáo về cho Bộ chỉ huy tiền phương tại Palawan hay rằng sau 10 ngày thả neo ngoài khơi đảo Pag-Asa (tên tiếng Việt là đảo Thị Tứ) thuộc quyền kiểm soát của Philippines, tàu hải giám Trung quốc mang số 2305 đã nhổ neo.

Được biết vào ngày 08/11, tàu chở hàng tiếp tế cho cư dân làng Kalayaan phát hiện tàu hải giám Trung quốc thả neo ở đảo Pag-Asa liền tốc báo cho cảnh sát tuần duyên Philippines hay để canh chừng.

Dân làng Kalayaan nói với các ký giả rằng tàu hải giám Trung quốc thường xuyên xâm phạm lãnh hải của Philippines, nhưng đây là lần đầu tiên Trung quốc neo tàu suốt 10 ngày liền gần đảo Pag-Asa.

Theo các bình luận gia thì đây có thể là một hành động Trung quốc muốn dằn mât Philippines không được đem vấn đề biển Đông vào nghị trình Thượng đỉnh APEC 2015.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here