Linh mục Phan Văn Lợi : Đất Nước Đang Lâm Nguy Vì Hai Kẻ Thù

- Quảng Cáo -

Linh mục Phan Văn Lợi : Đất Nước Đang Lâm Nguy Vì Hai Kẻ Thù

Trước những sự kiện càng ngày Trung cộng càng xâm lăng và mưu đồ biến VN thành chư hầu của mình, đồng bào trong nước đã bầy tỏ lòng yêu nước và báo động nguy cơ Bắc thuộc mới… Nhưng thay vì hỗ trợ đồng bào, thì nhà nước CSVN lại gia tay đàn áp và giam cầm những người yêu nước đó… Và thậm chí khi bị giam giữ, họ vẫn không được yên ổn trên phương diện tâm linh, dù là chỉ được giữ cuốn thánh kinh, như một chỗ dựa tinh thần. Để nói lên rõ thực trạng của dân tộc và đất nước, từ Huế, Linh Mục Phan Văn Lợi đã phát biểu sau đây, mời quý thính giả cùng theo dõi

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

  1. Muốn biết về một trong những bộ mặt quan trọng của “Kẻ thù thứ hai”, đề nghị độc giả xa gần nên đọc bài “Thoát Trung, Nhưng Coi Chừng Một Sai Lầm Bi Đát!” của tác giả Nguyễn Gia Kiểng (nhóm Thông Luận ở Paris), đăng trên diễn đàn Anh Ba Xàm ngày June 12/2014. Một bài viết đứng đắn trong những phân tích hữu lý, chính xác về “một kẻ đại thù” của dân tộc trước biến động đau khổ hiện nay của VN.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here