Cường quốc vé số: nguồn thu từ xổ số cao hơn nhà đất

- Quảng Cáo -

Dân Trần (VNTB)

Hàng trăm ngàn người bán vé số dạo trở thành lực lượng lao động chủ chốt đóng góp vào nền kinh tế quốc gia.

Thu ngân sách từ hoạt động kinh danh xổ số tỉnh Lâm Đồng là 1.542 tỷ đồng, trong khi đó nguồn thu từ nhà đất chỉ đạt hơn 1.103 tỷ đồng. Đây là con số tính từ đầu năm tới ngày 22/09, theo báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng về tình hình kinh tế – xã hội 9 tháng năm 2023.

Theo báo cáo này, tổng thu ngân sách của Lâm Đồng đã giảm mạnh, chỉ còn hơn 9.039 tỷ đồng. Như vậy tiền thu từ vé số chiếm tới 17% tổng thu ngân sách của một tỉnh có thế mạnh về du lịch, nông nghiệp; với khí hậu ôn hoà, đất đai màu mỡ, khoáng sản dồi dào.

- Quảng Cáo -

Xổ số từ lâu đã nhà một ngành kinh doanh siêu lợi nhuận của nhà nước Việt Nam. Nhưng điều đáng nói là để có thể bán hết 100% vé số phát hành, các công ty xổ số hiện nay đã dùng luật ngầm là “không nhận vé số tồn”.

Buộc người bán vé số dạo phải gồng lỗ để doanh nghiệp nhà nước đạt được siêu lợi nhuận. Có thể nói 17% tổng thu ngân sách của Lâm Đồng là do bóc lột mồ hôi, nước mắt của những người nghèo, người già, trẻ em và người tàn tật hàng ngày lang thang lê lết trên mặt đường bất chấp mưa nắng…

Tiền bán vé số tăng tới 36% so với cùng kỳ, trong khi các nguồn thu khác giảm rất mạnh. Nguồn thu thuế, phí, lệ phí đạt 5.775 tỷ đồng, bằng 84% cùng kỳ; thu từ nhà đất đạt hơn 1.103 tỷ đồng, chỉ bằng 51,9% so với cùng kỳ này năm ngoái. Cho thấy tình hình kinh tế, đặc biệt là bất động sản, vô cùng ảm đạm.

Thế nhưng giải pháp của cơ quan chức năng thì còn thảm hại hơn.

Cũng theo báo cáo trên thì giải pháp tăng thu ngân sách của tỉnh Lâm Đồng không có gì mới ngoài “tăng thu thuế, đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ đấu giá nhà đất, thu từ chuyển mục đích sử dụng đất; thu tiền sử dụng đất từ các dự án đầu tư khu dân cư”. Đây là những từ ngữ mỹ miều để mị dân, đánh lận con đen.

Tăng thu thuế thì có lẽ không cần giải thích, nhưng “chuyển mục đích sử dụng đất” chính là phá đất rừng làm đất canh tác, đất thổ cư; “đấu giá nhà đất” là bán đất công, đất quốc phòng cho tư nhân… Hệ luỵ của những “giải pháp” thu ngân sách này đã tốn nhiều giấy mực trên báo chí nên có lẽ không cần nhắc lại.

Lâm Đồng chỉ là một ví dụ điển hình cho bức tranh chung của nền kinh tế Việt Nam.

Tại buổi họp báo thường kỳ Quý 3/2023, Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 9/2023 ước đạt 89.600 tỷ đồng, giảm 52.200 tỷ đồng so với mức thu bình quân 8 tháng trước đó.

Lũy kế 9 tháng của năm 2023, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.223,8 nghìn tỷ đồng, giảm 8,3% so cùng kỳ năm 2022 (thu ngân sách trung ương ước đạt khoảng 77,9% dự toán; thu ngân sách địa phương ước đạt khoảng 72,6% dự toán).

Doanh thu từ vé số của 21 tỉnh miền Nam trong 9 tháng qua cũng đã trên 100 ngàn tỷ, góp một phần rất lớn trong tổng thu ngân sách quốc gia, đó là chưa kể vé số miền Trung và miền Bắc.

Tiền bán vé số hiện đã vượt xa lợi nhuận từ các ngành nghề kinh doanh khác trong bối cảnh kinh tế suy thoái hiện nay. Với tỷ trọng này, thật không quá lố khi nói Việt Nam đã trở thành một cường quốc vé số sau 50 năm thống nhất dưới tay Đảng Cộng Sản.

Và vô hình trung, hàng trăm ngàn người bán vé số dạo lại trở thành lực lượng lao động chủ chốt đóng góp vào nền kinh tế quốc gia. Mỉa mai thay, lực lượng chủ chốt này lại là những người nghèo, người già, người tàn tật, trẻ em thất học… và hình thức kinh doanh của họ là đi bộ, lê lết, lang thang khắp đầu đường xó chợ bất chấp mưa nắng, may rủi. Lời ăn lỗ chịu, không được trả lại vé số ế để gồng lỗ cho doanh nghiệp nhà nước./.

- Quảng Cáo -