Bán khoản nợ vay và tài sản bảo đảm để thu hồi nợ quá hạn: Ngân hàng giống dịch vụ cầm đồ!

- Quảng Cáo -

Kiem Mai Ba

Ngày 28/6/2023, VietinBank thông báo bán 556 khoản nợ vay tiêu dùng để thu hồi nợ với tổng giá trị gần 12 tỷ đồng – là các khoản vay không tài sản thế chấp.

Với khoản vay có tài sản bảo đảm, VietinBank đang rao bán 396 quyền sử dụng đất tại: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, TP Hội An (Quảng Nam), TP Cần Thơ, Phú Quốc (Kiên Giang), Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Khánh Hòa… để thu hồi nợ. Tại Đà Nẵng, một khách sạn 5 sao có 236 phòng, được VietinBank rao bán với giá 600 tỷ đồng.

Tương tự, 1 khách sạn 4 sao, 105 phòng, được rao bán 420 tỷ đồng; 1 khách sạn 4 sao khác 98 phòng cũng được rao bán với giá 420 tỷ; và một khách sạn 137 phòng được rao bán 365 tỷ đồng.

- Quảng Cáo -

Tổng giá rao bán của 396 BĐS nói trên lên đến hàng ngàn tỷ đồng, nhưng do không có khách hàng, nên ngân hàng đại hạ giá như doanh nghiệp tháo bán hàng tồn kho! Ngày 29/6/2023, VietinBank thông báo đấu giá lần thứ 4 khoản nợ của Công ty cổ phần Nosco Shipyard với giá khởi điểm hơn 2.302 tỷ đồng, giảm gần 600 tỷ đồng so với lần rao bán trước!

Trước đó, tháng 8/2022, VietinBank chi nhánh 10 TP. HCM rao bán khoản nợ của Cty TNHH Tân Âu Cơ với giá khởi điểm gần 50,5 tỷ đồng. Sau 13 lần rao bán, VietinBank hạ giá khởi điểm cho khoản nợ này còn 22,5 tỷ đồng, giảm hơn 18 tỷ đồng so với lần rao ban đầu, và ít hơn 7,1 tỷ so với dư nợ gốc!

Việc đại hạ giá tài sản bảo đảm nợ vay mà vẫn ế đang rất phổ biến: Siêu xe Rolls-Royce Phantom của Trịnh Văn Quyết – thế chấp cho OCB Hà Nội, đã giảm tổng cộng gần 12 tỷ đồng so với giá khởi điểm 28 tỷ đồng ban đầu vẫn không ai đặt cọc: “Sao chưa thấy hồi âm, thư gửi đi bảy lần mà hồi âm chưa thấy?”

Khi rất nhiều khách hàng không trả được nợ vay, cam chịu bị phạt nợ quá hạn, thì ngân hàng thương mại phải bận bịu, lu bu lo bán các khoản nợ tín chấp và tài sản bảo đảm nợ vay có giá trị cao (BĐS), mà khó thanh khoản, chuyển thành tiền, thì việc lưu chuyển tiền tệ coi như bế tắc! Nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng xuống cấp thành dịch vụ “cầm đồ”!

- Quảng Cáo -