Trùm xám

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

thể nói TC là Trùm Xám thế giới, vì rất khôn khéo tạo ra những lãnh vực, khu vực hay địa chính trị tranh chấp, chỉ đủ mạnh để giúp TC giành lợi thế, nhưng không quá mạnh để tạo thành một cuộc chiến khi chưa thật cần thiết. Vùng tranh chấp, khu vực tranh chấp, địa chính trị tranh chấp có kiểm soát ấy được gọi là vùng xám, và TC được xem là trùm xám vì rất giỏi tạo ra vùng xám để giành lợi thế…

Việt Nam, Philippines, Malaysia… rất thấm thía với chiến lược vùng xám trên Biển Đông của TC, khi hàng hàng lớp lớp tàu dân quân biển dược sự yểm trợ từ xa của tàu chiến TC lao vào tranh chấp tạo ra nhiều vùng xám ngay trong vùng biển thuộc chủ quyền của các nước khác. Philippines bị mất bãi đá ngầm Scaborough là một trong những ví dụ.

Và vùng xám không chỉ tạo ra trong lãnh vực địa chính trị, TC còn tạo ra vùng xám cạnh tranh trong các lãnh vực khác. Tỉ như vùng xám xuất nhập khẩu trên biên giới Việt Trung nhằm tạo lợi thế cho hàng TC xuất qua VN và ngăn chặn có chủ ý hàng Việt xuất qua TC…

- Quảng Cáo -

Bởi nếu để tranh chấp vượt làn ranh đỏ, vào thềm một cuộc chiến, thì đó không phải là sở trường của TC, TC dễ bị thua. Tỉ như cuộc chiến 1979 với VN, TC đã thua. Nhưng khi tạo ra vùng xám ở Trường Sa năm 1988, TC đã chiến thắng. Đó là lý do từ năm 1988 đến nay, TC luôn sử dụng vùng xám trên Biển Đông để tạo ra thế tằm ăn dâu lấn dần Biển đảo VN. Vụ tàu thăm dò địa chất TC ăn dầm nằm dề trong bãi đá ngầm Tư Chính của VN là một trong những ví dụ.

Nhưng hôm nay trùm xám TC bị gậy ông đập lưng ông từ Đài Loan. Số là TC đã vô cùng giận dữ khi bà chủ tịch hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đi thăm Đài Loan bất kể phản đối quyết liệt từ TC. Sự phản đối nghiêm trọng đến mức chủ tịch Tập Cận Bình đã lên tiếng phản đối gay gắt trong cuộc điện đàm với tổng thống Mỹ Biden. Cho nên có thể xem chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi đã vượt làn ranh đỏ của Bắc Kinh, khơi mào cho một cuộc chiến, ít ra một cuộc va chạm nào đó có kiểm soát mới không làm bẽ mặt TC.

Song, như đã biết, thế mạnh của TC là tạo vùng xám, nếu để chiến tranh xảy ra thì… Ngay cả cuộc thương chiến do Mỹ phát động, TC có sức mạnh kinh tế khá lớn nhưng cũng bị lên bờ xuống ruộng bấy nay… Huống hồ cuộc chiến quân sự có độ chênh lệch đẳng cấp còn lớn giữa TC và Mỹ, thì khả năng TC chiến thắng Mỹ là rất thấp, nên có cho kẹo TC cũng không điên khùng như Putin lao vào nồi hầm Đài Loan. Đó là lý do TC bao vây tạo vùng xám quanh Đài Loan, để ít ra làm Đài Loan mệt mỏi dễ xảy ra sơ suất có lợi cho Bắc Kinh, làm tăng sĩ khí của quân đội và nhân dân TC, tạo uy tín chính trị cho Tập Cận Bình trong đại hội đảng sắp tới, tạo lực ép lên quân Mỹ…

Song, TC không ngờ Đài Loan sử dụng chiến lược vùng xám của TC để bẽ gãy lực ép của TC quanh Đài Loan, đó là tuyên bố bắn vào drones của Bắc Kinh nếu xâm nhập không phận Đài Loan. Và thực tế sau khi Đài Loan bắn trái sáng cảnh cáo và xua đuổi drones TC, nếu drones TC bất tuân, Đài Loan sẽ bắn đạn thật cảnh cáo… Với chiến lược vùng xám này, không chỉ drones, mà tàu chiến và chiến đấu cơ TC hết sức cân nhắc khi xâm phạm không phận và Hải phận 12 Hải lý của Đài Loan. Bởi một khi Đài Loan bắn đạn thật cảnh cáo, thì cũng có nghĩa là các drones, phi cơ, tàu chiến của TC có thể ăn đạn thật nếu cố tình khiêu khích bất tuân./.

- Quảng Cáo -