Căn biệt thự của Chu Ngọc Anh

Căn biệt thự gia đình ông Chu Ngọc Anh – cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội – nằm ở khu đô thị cao cấp Vinhomes Gardenia thuộc quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Giá khoảng $3.4 triệu đến $4.3 triệu đô.
- Quảng Cáo -

Căn biệt thự gia đình ông Chu Ngọc Anh – cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội – nằm ở khu đô thị cao cấp Vinhomes Gardenia thuộc quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Biệt thự này được giới bất động sản định giá hiện tại khoảng 80-100 tỷ đồng – tương đương khoảng $3.4 triệu đến $4.3 triệu (Ảnh: Nguyễn Trường, Dân Trí, nguồn dẫn lại từ báo Sài Gòn Nhỏ)

Ông Trọng ạ, muốn đánh tham nhũng cho hiệu quả, khoan hãy nói đến chuyện thay đổi mô hình thể chế chính trị là thứ mà ông và cái đảng cộng sản của ông không muốn nghe nói tới, trước mắt chỉ cần 2 điều: Công khai mức lương, tài sản của cán bộ quan chức, thứ hai là thay đổi VN từ một quốc gia chuyên xài tiền mặt sang chuyển khoản ngân hàng, buộc tất cả mọi giao dịch từ 10,000, 000 VND hay 500 USD trở lên là phải chuyển khoản ngân hàng. Như thế sẽ dễ dò ra tiền từ đâu đến, và sẽ đi đâu hơn nhiều. Ở các nước dân chủ phát triển là vậy, “đồng tiền luôn luôn để lại dấu vết, đường đi”, tham nhũng khó lắm. Mà cướp giật cũng khó vì có ai mang cả núi tiền mặt đi giao dịch như VN đâu, toàn xài thẻ, trong túi ai cũng chỉ có vài đồng bạc lẻ.

Thụy Điển thâm chí còn tính đến chuyện bỏ hẳn tiền mặt nữa kia. Chỉ cần như thế là nạn tham nhũng, rửa tiền, hối lộ, giết người để cướp tiền… sẽ giảm tối đa ngay.

- Quảng Cáo -