Nga thất bại là cái kết tốt cho thế giới và là tin vui cho Việt Nam

- Quảng Cáo -

Đỗ Ngà

Khối Thịnh Vượng Chung là một thuật từ xuất phát từ những quốc gia nói tiếng Anh, nó ám chỉ một cộng đồng chính trị được thành lập vì sự tốt đẹp chung cho mọi người. Tên gọi chính thức của nước Úc là Khối Thịnh Vượng Chung Úc (Commonwealth of Australia). Ngày nay, khối Liên Minh Âu Châu – EU ngày một mở rộng, đặc biệt là đang mở rộng sang hướng Đông. Dù không xưng là “Khối Thịnh Vượng Chung Âu Châu” nhưng rõ ràng khối này đang mang bản chất của một khối thịnh vượng chung đích thực. Những quốc gia nghèo đang được lợi rất nhiều khi gia nhập khối mày, họ được hưởng cái thịnh vượng của cả khối.

Thế giới ngày nay được chia làm hai tầng rõ rệt, những quốc gia dân chủ tiến bộ hàng đầu thế giới đang liên kết lại thành một khối thịnh vượng chung và quan trọng hơn là nó ngày một phình to. Nhiều quốc gia khác luôn ao ước gia nhập vào nó, họ xếp hàng chờ được kết nạp chứ khối EU không cưỡng bức ai. Ngược lại, những cường quốc độc tài thì luôn có tham vọng muốn nuốt chửng các nước nhỏ để bản thân lớn lên hình thành nên mối đe dọa cho thế giới tiến bộ. Từ sau Đệ Nhị thế chiến, nước Nga CS đã nuốt chửng những quốc gia lân bang và lập nên nhà nước Liên Xô với dân số lên đến 250 triệu dân (đông hơn cả nước Mỹ lúc đó) và họ đã từng là đối trọng của Mỹ trong trật tự hai cực của thế giới thời Chiến Tranh Lạnh.

Năm 1991, Liên Xô tan rã và sự hùng mạnh của nước Nga cũng từ đó sụt giảm không thể hồi phục. Sự sáp nhập cưỡng bức các quốc gia lân bang vào Nga là hình thức xây dựng sức mạnh kém bền vững, nó tất yếu phải tan rã, tuy nhiên, Putin không chịu thừa nhận sự thật nên vẫn đang cố vung gươm múa kiếm thôn tính nước láng giềng để tìm kiếm sức mạnh xưa cho nước Nga. Rồi đây nước Nga cũng sẽ tuột dốc thêm chứ chẳng thể hùng mạnh lên được. Cái đầu lạc hậu không thể lãnh đạo đất nước hùng mạnh lên được. Thời của những tên cướp nước tạo sức mạnh đã qua, loài người văn minh đang đào thải nó. Đó là quy luật tất yếu.

- Quảng Cáo -

Kế bên Nga là cường quốc mới nổi – Trung Quốc. Nước này cũng đang tìm kiếm sức mạnh cho mình bằng cách sáp nhập cưỡng bức các quốc gia lân bang như nó đã làm trong quá khứ với Tân Cương và Tây Tạng trước đây. Hiện nay, đối tượng mà nước này đang nhắm đến trước tiên, đó chính là Việt Nam. Chỉ cần có thời điểm chín mùi, thì Trung Quốc sẽ nuốt Việt Nam thôi, còn khi nào chín mùi thì họ vẫn đang cân nhắc cơ hội. Nếu năm 1979 mà Trung Cộng nuốt được Việt Nam thì họ đã nuốt rồi, vì thấy chưa đủ sức nên họ rút về sau 1 tháng cướp giết và chờ thời cơ ở lần sau. Dã tâm cướp nước Việt Nam chưa bao giờ mất đối với những kẻ cầm quyền ở Bắc Kinh từ hàng ngàn năm qua.

Hiện nay Putin đang vồ Ucraina và Tập Cận Bình đang quan sát. Trong tình hình Ucraina được Phương Tây ủng hộ mà Putin nuốt được thì đó là tin tốt lành cho Tập. Khi đó, ông ta sẽ tính bài nuốt Việt Nam. Nuốt Việt Nam sẽ dễ dàng hơn vì Việt Nam đang bị cô lập không có cường quốc nào chống lưng. Còn nếu Ucraina đẩy lùi quân xâm lược Nga và sẵn đà gian nhập luôn EU thì xem như Nga thất bại và từ đó Tập sẽ hiểu: “nuốt Việt Nam không dễ”. Hiện nay Tập đang đợi và không tỏ thái độ gì, nếu Nga thắng thì Tập sẽ hùa theo ủng hộ Nga đó là điều dễ hiểu vì Nga đã từng ủng hộ Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp Biển Đông. Vì thế, Nga thắng là một tin rất xấu cho Việt Nam.

Hiện nay, báo chí nhà nước CS Việt Nam đang ủng hộ Nga trong cuộc chiến xâm lược Ucraina. Tờ báo Quân Đội Nhân Dân đã gọi hành động xâm lược của Nga vào Ucraina là “gìn giữ hòa bình” thì điều đó cho thấy, ĐCS Việt Nam đang ủng hộ Nga thôn tính Ucraina, một hành động có thể nói ngu xuẩn không thể nào ngu xuẩn hơn. Sự thiển cận, ngu dốt, cộng với bệnh sùng bái cường quốc đàn anh đã làm cho ĐCS mù lòa đến thế. Hoặc là có thể ĐCS có dã tâm bán nước nên họ không cân nhắc tới điều này?!

Thực tế cho thấy, việc thôn tính Ucraina không dễ như Putin vẫn tưởng. Ông Putin đang mang kho vũ khí hạt nhân ra dọa thì có thể thấy ông ta như hết bài. Mỹ và EU đang hỗ trợ bằng cách “lén nhét súng vào túi Ucraina” và đồng thời trừng phạt kinh tế nước Nga. Thế giới tiến bộ cần phải làm thế để đè bẹp một thế lực độc tài muốn ngăn cản sự tiến bộ và qua đó gián tiếp ngăn cản tham vọng tương tự của Trung Quốc.

Có thể nói, ủng hộ Nga thì hoặc là ngu xuẩn, hoặc là khốn nạn có dã tâm bán nước chứ không thể là loại nào khác. Hy vọng, sau tham vọng này, độc tài Putin sẽ sụp đổ để thế giới bớt đi một mối đe dọa lớn./.

-Đỗ Ngà-

Tham khảo:

https://thanhnien.vn/ong-putin-tuyen-bo-ung-ho-trung-quoc…

https://www.qdnd.vn/…/nga-trien-khai-quan-doi-tai-mien…

- Quảng Cáo -