Nạn làm xăng giả, đâu là nguyen nhân gốc?

- Quảng Cáo -

Đỗ Ngà|

Một lít xăng A95 giá 19.000 đồng/lít trong đó nó phải cõng 8 khoản thuế phí bao gồm: thuế nhập khẩu 10%, thuế VAT 10%, thuế tiêu thụ đặc biệt 10%, thuế bảo vệ môi trường 4.000 đồng, chi phí định mức kinh doanh 1.050 đồng/lít, lợi nhuận định mức 300 đồng và trích quỹ bình ổn 300 đồng. Tổng các loại thuế phí là 64%, nghĩa là xăng khi nhập về nó có giá 6.840 đồng/lít nhưng bán ra 19.000 đồng/lít. Trong khi đó dung môi làm từ sản phẩm dầu mỏ nhập vào Việt Nam chỉ chịu 2 loại thuế là thuế nhập khẩu và thuế VAT.

Giả sử như xăng là sản phẩm loại 1, và dung môi là sản phẩm loại 2 của ngành dầu mỏ. Nếu nhà nước tính thuế cho 2 loại này thấp như nhau thì giá bán của 2 loại không chiênh lệch nhau nhiều. Khi giá của 2 loại tương đương mà trộn loại 2 vào loại 1 để làm xăng giả thì người ta kiếm lợi nhuận ít nhưng lại phải đối mặt với nguy cơ bị truy tố nên không dại gì họ trả giá đắt cho món lời nhỏ cả. Điều đáng nói là chính quyền CS đã đánh thuế vào sản phẩm loại 1 quá cao mà trong khi sản phẩm loại 2 chịu thuế rất nhẹ. Vì thế họ đã đẩy giá của xăng lên quá cao so với dung môi, điều đó có nghĩa là nếu trộn dung môi vào xăng thì bọn gian thương sẽ lời đậm. Như vậy rõ ràng chính sách thuế bất cập của nhà nước đã kích thích lòng tham của bọn gian thương.

Giả sử như dung môi có giá khoảng là 6.000 đồng/lít, và xăng có giá 6.840 đồng/lít thì khi trộn dung môi vào xăng người ta lời chỉ có 840 đồng/lít dung môi, tức lợi nhuận 14%. Nếu làm xăng giả mà lợi nhuận chỉ có 14% mà lại đối mặt với án tù nặng thì thà kinh doanh xăng dầu chân chính ít lời hơn một chút mà an toàn cho bản thân thì tốt hơn. Tuy nhiên khi xăng chịu thuế nặng và bị đẩy giá lên đến 19.000 đồng/lít thì nếu trộn dung môi vào làm xăng giả, bọn gian thương sẽ lời 13.000 đồng/lít tức là lợi nhuận trên 200%. Vậy rõ ràng đây là một đường làm ăn hấp dẫn, giữa án tù và lợi nhuận khổng lồ bọn gian thương phải cân nhắc chứ?

- Quảng Cáo -

Như ông tổ CS Karl Marx đã từng nói “Nếu lợi nhuận là 100%, thì người đầu tư hăng máu, nếu lợi nhuận là 200% người đầu tư không còn biết sợ là gì, nếu lợi nhuận 300% dù có bị treo cổ chúng cũng làm”. Như vậy thì khi trộn dung môi làm xăng giả chúng lợi hơn 200% thì làm gì bọn gian thương biết sợ nữa? Như vậy có thể nói chính các loại thuế phí áp vào xăng quá phi lý đẩy giá xăng lên cao là nguyên nhân gốc làm kích thích lòng tham của bọn làm xăng giả.

Được biết để làm xăng giả, các đầu nậu phải mua dung môi là các sản phẩm trong quá trình chưng cất dầu mỏ. Loại dung môi này có chỉ số RON rất thấp (chỉ khoảng 60) nên thường người dùng nó trong các sản phẩm công nghiệp như pha trộn với sơn, sản xuất gỗ, thuộc da chứ không được dùng để tạo thành xăng dầu. Tuy nhiên loại dung môi này có giá thấp hơn xăng A95 rất nhiều không phải vì giá gốc nó thấp mà vì do thuế phí xăng dầu cao đẩy giá xăng dầu lên tạo chênh lệch rất lớn. Được biết trong xăng A95 giả chỉ có 50% là A95 thật còn lại là dung môi và chất phụ gia tạo màu.

Hiện nay chính quyền CS đã phanh phui đường dây làm giả 200 triệu lít xăng. Nghĩa là bọn gian thương trộn 100 triệu lít dung môi và phụ gia tạo màu vào 100 triệu lít xăng thật làm xăng giả. Giả sử như lợi nhuận 10.000/lít dung môi thì bọn gian thương kiếm lời 1.000 tỷ đồng rồi. Với lời kiểu này thì nói theo Karl Marx là “treo cổ chúng cũng làm”. Để có lời 1.000 tỷ đó thì xe cộ cả xã hội hỏng hóc không ai có thể tính hết thiệt hại được.

Trong vụ làm xăng giả này tất nhiên là bọn làm giả là trách nhiệm trực tiếp rồi, nhưng nguyên nhân sâu xa của nó vẫn là do chính sách thuế bất cập của chính quyền CS. Hay nói cách khác, nạn làm giả xăng dầu là loại “sản phẩm phụ” của chính sách thuế bất cập mà chính quyền đã áp vào xăng. Thuế cao dân mất tiền là mất một, thuế cao thúc đẩy lòng tham gian thương ra tay hại dân là dân mất đến hai. Cuối cùng mọi con đường đều đổ lên đầu dân hết.

Hầu hết nhiều người không thấy nguyên nhân sâu xa của tệ nạn làm xăng giả này. Nếu vẫn giữ mức thuế phi lí này thì bắt bọn làm giả này rồi thì cũng sẽ có bọn làm giả khác ngoi lên thôi. Không bao giờ triệt tận gốc được khi nguyên nhân gốc chưa triệt. Vì sao? Vì nạn làm xăng giả là sản phẩm phụ của chính sách thuế mà?! Chính sách thuế còn đó thì làm sao triệt hết nạn làm xăng giả đây?

Tham khảo:

https://tuoitre.vn/xang-dang-cong-64-thue-phi…

https://easyinvoice.vn/thue-tieu-thu-dac-biet/

http://ketoantu.com/cach-tinh-thue-bao-ve-moi-truong-moi…

https://ictnews.vietnamnet.vn/…/xang-gia-la-gi-hang…

https://vietnamfinance.vn/duong-day-lam-gia-200-trieu-lit…

#nạnlàmxănggiả #chínhsáchthuếxăngdầu

- Quảng Cáo -