Về việc tiếp cận chứng cứ tại phiên tòa

Một số bị cáo trước tòa, hôm 7/9/2020, ngày đầu tiên của phiên sơ thẩm vụ án Đồng Tâm.
- Quảng Cáo -

FB Luân Lê

Ngay vào đầu sáng nay, ngày thứ hai diễn ra phiên tòa, tôi đã làm đơn đề nghị về việc xem xét chứng cứ là các dữ liệu điện tử, mà tòa án đã cho trình chiếu vào chiều ngày 7 tháng Chín và sáng nay, 8 tháng Chín, 2020.

Những chứng cứ này các luật sư đã không được tiếp cận và không được liệt kê trong danh sách các vật chứng trong tài liệu vụ án. Và do vậy, các luật sư cùng đồng đề nghị vào đơn này yêu cầu được cung cấp về “danh sách” các chứng cứ điện tử này.

Nửa sau buổi sáng nay đã đến phần hỏi của các luật sư. Buổi chiều sẽ tiếp tục. Và sáng nay các luật sư đã được tiếp xúc với các thân chủ của mình.

- Quảng Cáo -

Và chứng cứ điện tử đang thực sự trở thành là một vấn đề của vụ án này.

Đề nghị của LS Lê Luân gởi Hội Đồng Xét Xử và Viện Kiểm Sát Hà Nội vào ngày thứ nhì của phiên sơ thẩm vụ Đồng Tâm, hôm 8/9/2020. Ảnh: FB Luân Lê
Đề nghị của LS Lê Luân gởi Hội Đồng Xét Xử và Viện Kiểm Sát Hà Nội vào ngày thứ nhì của phiên sơ thẩm vụ Đồng Tâm, hôm 8/9/2020. Ảnh: FB Luân Lê

LS Lê Luân

Nguồn: FB Luân Lê

#ĐồngTâm

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here