Thể chế dân chủ khác xa độc tài

- Quảng Cáo -

Hoa Mai Nguyen|

Hôm qua ngày 18.03. 2020, bà Thủ tướng Đức Angela Merke kêu gọi người dân hãy thể hiện sự đoàn kết – và tuân thủ các hạn chế tạm thời. Trong một bài phát biểu trên truyền hình và bà có những lời nói như sau: Chính phủ Liên bang đang làm mọi thứ có thể để bù đắp tác động kinh tế, trước tiên là hỗ trợ cho những người nghỉ làm, hoặc ít giờ việc làm trong đợt Covid 19. Chính phủ Đức có thể và sẽ sử dụng bất cứ điều gì cần thiết để giúp các doanh nhân và công nhân vượt qua thời gian khó khăn này.

Còn về phía ông Bộ trưởng Tài chính Olaf Scholz (SPD) tuyên bố rằng chính phủ liên bang muốn giảm bớt hậu quả của dịch bệnh với hàng tỷ euro. và sẽ trích các quỹ an ninh liên bang, tiểu bang và xã hội đã xây dựng gần 200 tỷ euro dự trữ vào cuối năm 2019. Chỉ riêng chính phủ liên bang đã có gần 55 tỷ euro. Do chính sách ngân sách vững chắc, “đủ tiền” đang có sẵn để bảo vệ sức khỏe của mọi người và đảm bảo việc làm và doanh nghiệp.

Nhưng tại VN qua một thể chế CS độc tài cũng ở thời điểm đại dịch China Virus bùng phát này thì người đứng đầu Chính phủ VN kêu gọi nhân dân chung tay đóng góp, đặc biệt là giới doanh nhân, các giới, các đơn vị quyên góp tùy theo khả năng của mình, người có tiền góp tiền, người có hiện vật góp hiện vật, người có sức góp sức, người có ý tưởng góp ý tưởng, không phân biệt tuổi tác, địa vị, giai tầng, kể cả bà con ở nước ngoài xa xôi, hãy nêu cao tinh thần đoàn kết, “tương thân tương ái”, “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc.

- Quảng Cáo -

Tôi thiết nghĩ trong lúc này nhân dân VN đang cần sự hỗ trợ và giúp đỡ của chính phủ, nhưng ngược lại các ông lại mượn gió bẻ măng và muốn bắt nhân dân quên góp tiền cho nhà cầm quyền ĐCSVN. Bao nhiêu năm qua các cấp lãnh đạo ĐCSVN bòn mót, tham nhũng qua các dự án lên tới vài trăm tỉ chẳng nhẽ chưa đủ sao và muốn vặt kiệt những tấm thân gầy nhỏ bé của người dân đến khi nào nữa?

Tinh thần “tương thân tương ái” trong phòng, chống dịch COVID-19, lá lành đùm lá rách ư?.Ông Nguyễn Xuân Phúc và các cấp lãnh đạo hãy rút những tờ màu xanh đô la ở các ngân hàng nước ngoài và bán các ngôi nhà biệt thự ở trong và ngoài nước để mà giúp đỡ bà con nhân dân VN, thì đó mới là cử chỉ cao đẹp đối với nhân dân và đem lại sức mạnh để vượt mọi khó khăn thử thách.

Các ông hãy thể hiện trên tinh thần cán bộ lãnh đạo xung phong cử chỉ cao đẹp đi trước và sau đó nhân dân VN tiếp bước theo sau.

Những số tài sản mà các ông cất giữ cho bản thân đang rải rác ở khắp mọi nơi, nếu mang ra quyên góp thì sẽ vượt qua cơn khủng hoảng Covid 19 này.

Thời gian tổ chức vận động quyên góp dự kiến là 45 ngày, kể từ ngày Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ra lời kêu gọi (từ ngày 17/3-30/4/2020). Trong thời gian 45 ngày đó cũng đủ khoảng thời gian để cho các ông rao bán nhà và rút tiền ở các ngân hàng Quốc tế.

Các ông hãy làm như thế nhé, dân nhân VN sẽ cảm ơn tấm lòng của các ông nhiều./.

19.03.2020

Hoa Mai Nguyen.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here