BOT Bến Thủy “bó tay” … đầu hàng tiền lẻ!

- Quảng Cáo -

CẦU BẾN THỦY (CTM Media) – Lần đầu tiên công ty Cienco điều hành trạm thu phí Bến Thủy hôm 9 Tháng 4 đã phải bó tay đầu hàng trước chiến thuật dùng tiền lẻ trả phí BOT tại Cầu Bến Thủy mà những người dân đem ra áp dụng trong những ngày qua bằng việc mở cổng chắn cho tất cả xe hơi đi qua miễn phí.

Sáng ngày 9/4/2017, tài xế của hơn 100 chiếc xe hơi đi từ huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh và từ Vinh, Nghệ An đã cho xe đậu dọc đê sông Lam để cùng ký đơn khiếu nại việc phải trả lệ phí mà họ cho là phi lý, và sau đó thì họ dùng tiền lẻ mệnh giá thấp để trả phí khiến nhân viên thu phí phải mất rất nhiều thời giờ để đếm gây kẹt xe dài tới 2 cây số.

Trước tình trạng đó, và là lần đầu tiên, nhân viên trách nhiệm trạm thu phí đã ra lệnh mở cổng cho tất cả xe đi qua miễn phí.

Giám đốc Cienco là ông Nguyễn Tuấn Huỳnh cho biết là việc mở cổng chỉ là biện pháp tạm thời để giải quyết vụ kẹt xe.

- Quảng Cáo -

Sự kiện Cienco thúc thủ cho thấy chiến thuật đấu tranh bất bạo động qua hình thức bất hợp tác đã có hiệu quả.

Liệu Cienco và nhà nước CSVN có sẽ tiếp tục “cố đấm ăn xôi” nữa hay không?

- Quảng Cáo -

20 CÁC GÓP Ý

  1. Ơ hơ, địt mẹ (( xin phép chửi tục ). Nhà nước khoán cho tập đoàn người ta làm cầu. Thay vào đó tập đoàn đc phép thu BOT mà nhag nước k phải trả phí xây dựng. Ơ hơ, cái đéo gì mà tự dưng đòi cầu đẹp đường ngon free ? Có xe ô tô đi ở VN mà đi thì đéo có chuyện nhà nghèo hay lương dưới 5tr nhé. Dân thì khôn lỏi, cái đéo gì cũng cố lách bằng luật bằng quan hệ,… Thuế thu nhập thì đéo bao giờ chịu nộp, thuế cũng trốn lên trốn xuống. Đéo nói gì người dân, với thằng mặt lồn quan lớn bên trên cũng vậy. Rặt một lũ như nhau. Thôi, đéo nói nhiều nữa, lag máy

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here