Yêu cầu bỏ chuyện tranh chấp Biển Đông sang một bên của họ Tập được Trần Đại Quang hưởng ứng

Hội đàm song phương Viêt-Trung tại Lima, Peru (19/11/2016 )
Hội đàm song phương Viêt-Trung tại Lima, Peru (19/11/2016 )
- Quảng Cáo -

LIMA, PERU (CTM Media)- Chiều ngày 19 Tháng Mười Một, 2016, bên lề Thượng đỉnh APEC, lãnh đạo hai nước Việt-Trung đã có một cuộc hội đàm song phương. Tại đây, Chủ Tịch Tập Cận Bình đã yêu cầu Việt Nam bỏ chuyện tranh chấp Biển Đông sang một bên để duy trì hòa bình, ổn định và đẩy mạnh sự quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Trung-Việt.

Báo đài Trung Quốc đã hết lời ca ngợi sự hưởng ứng tích cực của ông Trần Đại Quang về lời yêu cầu này.

Theo các chuyên gia về vấn đề Biển Đông thì hiện nay Việt Nam quá phụ thuộc vào Trung Quốc nên Hà Nội khó từ chối mọi yêu cầu từ phía Bắc Kinh là điều dễ hiểu.

- Quảng Cáo -

34 CÁC GÓP Ý

  1. Chu tich VN dung day chu ta dau co trang chap voi tq ve bien dong .tq chiem bien dao cua VN xin bo qua dau de dang nhu vay truoc sau gi cung fai tra lai thoi 1000 nam le thuoc VN van dung vung kg the dong hoa duoc noi chi viec chiem bien dao den khi du manh ta se doi thoi hien tai ta dau can tranh chap nen dau can thoa hiep gi la dung roi

  2. thuần phục nhanh quá..chưa tới 2020 mà pác Quang ơi…công bằng chứ tụi tàu nó nói gác 1 bên tức là nó al2m gì làm còn mình ko được thế…phải công bằng thì mới gác được…

  3. Phản quốc bán nước là đây, vì đảng Quên mình, Quên tổ tiên, Quên quyền lợi, tương lai dân tộc, Quên tất Cả vì túi tiền quyền lực mà thôi, thật bất hạnh cho một dân tộc bị họa cs trù dập gần thế kỷ, rồi mai nầy còn gì khi cs chết.

  4. Nhân dân VIỆT NAM là chủ của đất nước VIỆT NAM , mà cơ quan đại diện hợp pháp là QUỐC HỘI là cơ quan hành chính cao nhất phải bỏ phiếu kín được 100% nhất trí mới được bỏ qua việc xâm lược của Trung Quốc ở Biển Đông ( Hoàng Sa và Trường Sa…) , nhưng thực tế Trung Quốc xâm lược mọi người Việt Nam nhìn thấy rõ ràng đấy qua các thế hệ , nên có thể nói chắc chắn rằng không bao giờ có chuyện bỏ qua cho TQ xâm lược lấy không đất nước VIỆT NAM như “Chân trợi Mới Me dia” tuyên truyền , Nhân dân Việt Nam mới có quyền quyết định .

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here