Hồ Linh Đàm, cá chết dài cả cây số

Đến 9h30 ngày 27/10 nhiều công nhân vẫn mệt mài vớt cá chết ở Hồ Linh Đàm. Ảnh: Q.A
- Quảng Cáo -

HÀ NỘI (CTM Media) – Tin tức trong nước ngày hôm qua 27 Tháng Mười 2016 đồng loạt loan tin cá hồ Linh Đàm bỗng nổi bụng chết hàng tấn trải dài cả cây số và bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Sự việc cá chết bất thường tại Hồ Linh Đàm khiến người dân vô cùng hoang mang lo lắng tiếp theo việc hơn 200 tấn cá chết ở Hồ Tây vào đầu Tháng 10 vừa qua mà cho tới giờ nhà nước vẫn chưa có lời giải thích.

Điều đáng quan tâm lo ngại là việc nhiều người dân đã tới vớt những con cá chết và mang đi. Phải chăng họ mang đi để tiêu thụ?

Xuất hiện nhiều người đến lấy cá chết mang đi. Ảnh: Q.A
Xuất hiện nhiều người đến lấy cá chết mang đi. Ảnh: Q.A
Cá chết nổi lên mặt hồ chủ yếu là loại cá to. Ảnh: Q.A
Cá chết nổi lên mặt hồ chủ yếu là loại cá to. Ảnh: Q.A
Cá chết được nhiều người nơi khác tới mang đi. Ảnh: Q.A
Cá chết được nhiều người nơi khác tới mang đi. Ảnh: Q.A

Hồ Linh Đàm là một hồ lớn, diện tích khoảng 70 hécta so với Hồ Tây có diện tích 500 hécta là hồ lớn nhất ở Hà Nội.

- Quảng Cáo -

Mỗi lần xảy ra một vụ cá chết như thế này nhà nước CSVN và những người trách nhiệm như các UBND đều lập tức tuyên bố đại loại là “đã vào cuộc” hay “điều tra và xử lý triệt để” … nhưng sau đó chẳng làm gì cả và người dân chỉ ngóng cổ chờ đợi một vụ cá chết hàng loạt khác và nhà nước lại tiếp tục “vào cuộc” và “xử lý triệt để”!

- Quảng Cáo -

2 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here