Hàn Quốc chọn THAAD cho dù bị Trung Quốc phản đối mạnh

Hệ thống hỏa tiển THAAD chống tên lửa
Hệ thống hỏa tiển THAAD chống tên lửa
- Quảng Cáo -

SEOUL, HÀN QUỐC (CTM Media)- Ngày 08 Tháng Bảy, 2016, truyền thông Hàn Quốc loan tin cho hay chính quyền nữ Tổng Thống Phát Cận Huệ quyết định sẽ trang bị hệ thống hỏa tiển THAAD chống tên lửa để phòng thủ đất nước cho dù bị chính quyền Bắc Kinh phản đối mạnh và còn hăm dọa sẽ trả đũa bằng các biện pháp kinh tế, mậu dịch.

Được biết vào ngày 07, Tháng Bảy, 2016, trong cuộc điều trần tại Quốc Hội Hàn Quốc, Bộ Trưỏng Quốc Phòng Hàn Dân Cầu đã phát biểu như sau: ”Chính phủ Hàn Quốc đã rất nhiều lần yêu cầu Trung Quốc phải áp lực Bắc Triều Tiên ngưng việc thử bom nguyên tử và tên lửa. Bắc Kinh hứa nhưng không làm hoặc làm cho qua chuyện. Kết quả là Bình Nhưỡng ngày càng đe dọa Hàn Quốc bằng vũ khí hạt nhân và tên lửa. Chúng tôi biết nếu trang bị hệ thống THAAD của Hoa Kỳ thì bị Trung Quốc phản đối mạnh, có thể gây thêm căng thẳng về ngoại giao cũng như việc trao đổi mậu dịch giữa hai nước, nhưng việc bảo vệ sinh mạng và tài sản của người dân Hàn Quốc là nhiệm vụ trên hết của Bộ Quốc Phòng vì vậy Bộ đã đề nghị trang bị hệ thống THAAD. Đề nghị này  đã được sự chấp thuận của nữ Tổng Thống Phát Cận Huệ”.

Theo các nhà ngoại giao phương Tây ở Seoul thì thế nào Bắc Kinh cũng trả đũa về quyết định chọn THAAD của chính quyền Seoul, nhưng trả thù ở mức độ nào thì chưa biết. Nếu trả đũa mạnh thì chính ngay nền kinh tế Trung Quốc cũng bị thiệt hại nhiều vì hạn ngạch trao đổi mậu dịch giữa hai nước rất lớn, nội trong 3 tháng cuối năm 2015 số tiền trao đổi mậu dịch giữa Trung-Hàn lên đến 75,6 tỷ Mỹ Kim. Nền kinh tế Trung Quốc đang trên đà suy thoái nên Bắc Kinh khó mà mạnh tay với Hàn Quốc.

- Quảng Cáo -

3 CÁC GÓP Ý

  1. QUYẾT TỬ.
    Giặc Tàu đã phất cờ xâm
    Việt Nam con cháu Tiên Rồng đứng lên
    Phất cờ truyền thống Cha Ông
    Cờ bay phất phới cờ Rồng cờ Tiên.
    Giặc ngoại ban cuồng điên xâm lấn
    Từ đất liền cho đến biển khơi
    Rồng Tiên nào có chịu thua
    Trong tay nắm vững gươm thiên sáng ngời
    Chín mươi triệu, nhất tề đồng loạt
    Cùng đứng lên, tiêu diệt ngoại xâm
    Hồn Thiên dân tộc non sông
    Anh Linh Quốc Tổ điều binh dậy trời
    Theo tiếng gọi vang rền Quốc Giáo
    Mất một còn, truyền thống ban ra
    Rồng Tiên nòi giống xông pha
    Hào hùng quyết tử uy linh hào hùng
    Năm nghìn năm Tiên Rồng sống dậy
    Năm nghìn năm, hội tụ anh linh
    Việt Nam chuyển động núi non
    Vang rền ý chí đánh tan quân thù
    Việt Nam làm lại cuộc đời
    Việt Nam mãi mãi sáng ngời Việt Nam.
    Giặc Tàu đã phất cờ xâm
    Việt Nam con cháu Tiên Rồng đứng lên.
    * * *
    VĂN HÓA CỘI NGUỒN.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here