Hồng Kông sẽ không thay đổi quy định bầu cử

- Quảng Cáo -

Vào ngày 14/01 vừa qua, đặc khu trưởng Hong Kong Lương Chấn Anh tuyên bố chính quyền Trung Quốc sẽ không thay đổi các quy định bầu cử, bất chấp các cuộc biểu tình.

Theo AFP, đây là bài phát biểu về chính sách đầu tiên của ông Lương Chấn Anh kể từ sau cuộc khủng hoảng chính trị khiến cả Hong Kong tê liệt trong nhiều ngày.

Xin nhắc lại Trung Quốc quy định các ứng cử viên trong cuộc bầu cử đặc khu trưởng năm 2017 phải được một ủy ban thân cận với Bắc Kinh duyệt từ trước.

Ông Lương cho rằng người biểu tình Hong Kong cần phải “được hướng dẫn để hiểu đầy đủ mối quan hệ giữa Hong Kong với Bắc Kinh” nhằm ngăn chặn “các cuộc thảo luận vô nghĩa”. Ông Lương cũng nói người dân Hong Kong nếu muốn có dân chủ phải hành động theo pháp luật.

- Quảng Cáo -

Năm ngoái chính quyền Trung Quốc cũng ra sách trắng khẳng định sẽ không có thay đổi về luật bầu cử ở Hong Kong bất chấp các cuộc biểu tình.

Được biết, trước khi ông Lương phát biểu, có 20 nghị sĩ đã bước ra khỏi cơ quan lập pháp Hong Kong để phản đối. Mang theo những chiếc ô vàng, biểu tượng của cuộc biểu tình, các nghị sĩ này hô vang : “Bầu cử theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu”.

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here