Tiếng nói đầu tiên của Phương Uyên khi ra khỏi tòa án: WE ARE ONE

- Quảng Cáo -

Sau khi phiên tòa xử phúc thẩm Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha vào chiều hôm nay 16.8.2013 kết thúc với kết quả

  • Nguyễn Phương Uyên bị 3 năm tù treo và 3 năm quản chế
  • Đinh Nguyên Kha bị 4 năm tù giam và 3 năm quản chế

Phương Uyên đã được rời tòa trong sự hân hoan chào đón của thân nhân bạn bè và những người ủng hộ.

Giây phút đầu tiên khi rời cổng tòa án phương Uyên đã phát biểu: …WE ARE ONE…

- Quảng Cáo -

6 CÁC GÓP Ý

  1. Tôi tự hào về Phương Uyên !!! Đất nước này sẽ trông chờ vào những công dân đầy trách nhiệm như Phương Uyên , Nguyên Kha, Nhật Uy , Điếu Cày , Công Nhân , Hồng Sơn ,Hà Vũ , Duy Thức …vv .

  2. Một sự thành công vượt bậc trên con đường đấu tranh cho nhân quyền,công lý và tự do dân chủ của Việt Nam Tôi hy vọng tương lai Việt Nam tươi sáng hơn.Chúc mừng Phương Uyên sum họp,đoàn tụ với gia đình.

  3. CHAO QUY DONG-BAO RADIO CTM,
    CAM ON QUY VI DA THUC-HIEN “CONG-CU DAU-TRANH”CHO TD-DC-NQ CHO DAN-TOC VIETNAM TRONG NUOC.
    TOI CO VAI Y-KIEN NHU SAU:
    -1 DE-NGHI DUNG GOI “PHUONG-UYEN+NGUYEN-KHA” (HAY TAT-CA NHUNG NGUOI YEU NUOC BI NHA CAM-QUYEN CONG-SAN VC BAT GIAM VA XU AN TAI TOA LA “BI-CAN, BI-CAO”, VAY LA KHONG TON-TRONG NHUNG NGUOI YEU NUOC NAY!!
    -2 DE-NGHI DUNG GOI NHA CAM-QUYEN CSVN LA “NHA NUOC VIET-NAM” HOAC “CHINH-QUYEN VIET-NAM”. VI NOI NHU THE LA “MAC-NHIEN CONG-NHAN VC LA CHINH-DANH CHINH-DANG’.
    QUY VI NGHI SAO? XIN CHO BIET. CAM ON NHIEU LAM.

    • Xin cám ơn các góp ý xác đáng của thính giả Van Nguyen. Chúng tôi sẽ quan tâm hơn về những từ ngữ này.

      – Theo quan niệm pháp luật của cả quốc tế lẫn Việt Nam thì một người bị đưa ra tòa chưa phải là người có tội. Do đó chúng tôi dùng chữ “bị cáo” chỉ với ý nghĩa đây là “người đang bị cáo buộc” các tội danh, chứ không hàm ý gì khác.

      – Chúng tôi đồng ý chữ “nhà cầm quyền CSVN” là chính xác nhất. Tuy nhiên trong những trường hợp dịch lại hay ghi lại những câu nói của người khác, đặc biệt là của chính giới ngoại quốc, chúng ta khó tránh hoàn toàn các cách gọi còn lại. Và dĩ nhiên, chúng tôi không hàm ý đây là một chính phủ do người dân VN tự do chọn lựa.

      Mong đón nhận mọi phê bình, góp ý từ quí thính giả, độc giả của đài.

      BBT-RadioCTM

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here