Ông Lý Thái Hùng nhận định về chuyến đi Trung Quốc của ông Sang và mối quan hệ giữa Hà Nội với Bắc Kinh

- Quảng Cáo -

Ngày 19 tháng 6 vừa qua, ông Trương Tấn Sang trong vai trò chủ tịch nước đã lên đường viếng thăm Trung Quốc theo lời mời của ông Tập Cận Bình chủ tịch nước kiêm tổng bí thư đảng Cộng Sản trung Quốc. Ông Sang được coi là người lãnh đạo cao cấp nhất của CSVN viếng thăm Bắc Kinh kể từ khi Trung Quốc thay đổi nhân sự lãnh đạo hồi tháng 11 năm ngoái. Trước khi lên đường thăm Bắc Kinh, ông Trương Tấn Sang có nói rằng sẽ mang Hồ sơ biển Đông để nói chuyện với lãnh đạo Trung Quốc.

Ngoài ra, trước khi ông Sang viếng thăm Trung Quốc, CSVN đã bắt giữ 3 Blogger gồm ông Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào và Đinh Nhật Uy và người ta cho việc bắt giữ này là Hà Nội muốn làm quà cho Bắc Kinh. Để tìm hiểu về chuyến đi Trung Quốc của ông Sang và mối quan hệ giữa CSVN với Trung Quốc trong thời gian tới, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi phần nhận định sau đây của ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí Thư Đảng Việt Tân trong chương trình phát thanh hôm nay.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here