Nhận định của ông Lý Thái Hùng về cuộc chiến biên giới Trung-Việt năm 1979

- Quảng Cáo -

Ngày 17.2 của 34 năm trước, Trung cộng dưới sự chỉ đạo của Đặng Tiểu Bình bất ngờ tung hơn 60 vạn quân, đại pháo và xe tăng đã nổ sung xâm lược 6 tình biên giới phía Bắc của nước ta. Sau 1 tháng chiếm đóng và hứng chịu những thiệt hại to lớn từ những phản công của phía Quân đội Nhân dân VN, Trung cộng đã rút lui trong thãm nhục. Cuộc chiến này dã mở ra thời kỳ xung đột căng thẳng và nhiều lúc đẩm máu trên một số vùng biên giới Việt – Trung kéo dài 10 năm từ 1979 đến 1989.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here