Vũ khí mềm?

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Nếu “vũ khí cứng”, là các loại bom đạn có độ tàn phá và sá.t thương kinh hoàng như đang thấy thể hiện trên chiến trường Ukraina từ 24/2 năm ngoái đến nay…

Thì “vũ khí mềm”, là nước biển Địa Trung Hải, đang được lực lượng phòng vệ Israel (IDF) bơm vào hàng trăm km đường hầm phía Bắc dải Gaza do khủng bố Hamas xây dựng kỳ công và kiên cố sâu vài chục mét dưới lòng đất. Khi đường hầm bị ngập nước, tất cả các tay súng Hamas chỉ còn một con đường duy nhất là chui ra khỏi địa đạo nộp mình cho quân Israel.

- Quảng Cáo -

Loại vũ khí mềm sử dụng trong địa hình hầm hố liên thông tại Gaza không gây sát thương, khiến chiến tranh trở nên hiệu quả và “dễ thương” hơn. Hiện tại có tin nhiều chiến binh Hamas đã trào ra khỏi hầm và đang bị Israel bắt giữ./

- Quảng Cáo -