Ông Lưu Bình Nhưỡng bảo kê nhưng không vụ lợi

- Quảng Cáo -

Manh Dang

Ông Lưu Bình Nhưỡng trở thành người King đầu tiên bị cáo buộc về tội “Cưỡng đoạt tài sản nhưng không vụ lợi”, nôm na, vì hành vi “Bảo kê nhưng không vụ lợi”.

Ông ấy bị cho rằng đã bảo kê cho giang hồ xã hội đen Cường “Quắt” để người này bảo kê trấn lột doanh nghiệp

Bản thân giang hồ xã hội đen đã là một thế lực làm cho doanh nghiệp phải khiếp sợ để nộp tiền dưới danh nghĩa nhờ bảo kê. Đằng này Cường “Quắt” lại phải nhờ uy danh của ông Lưu Bình Nhưỡng để làm việc đó nghe sao mà nhảm nhí, lòng vòng và cắc cớ quá. Tôi nghĩ công an Thái Bình nên tạo cáo buộc khác nghe thuyết phục hơn đi. Nếu không nghĩ ra, thì nói là nhìn cái cổng nhà ông Lưu Bình Nhưỡng thấy ghét nên khởi tố còn thấy hợp tình hơn.

- Quảng Cáo -

Vụ này nghe hài hước không kém vụ “Hai chiếc bao cao su” của ông Cù Huy Hà Vũ.

Nhảm cả rổ…

- Quảng Cáo -