Hàng trăm cây rừng phòng hộ đầu nguồn ở Ninh Thuận bị đầu độc

- Quảng Cáo -

Hàng trăm cây rừng tự nhiên thuộc rừng phòng hộ đầu nguồn ở xã Phước Đại, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, bị kẻ gian khoan lỗ, đổ hóa chất đầu độc.

Theo báo Người Lao Động hôm 20 Tháng Chín, Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ Đầu Nguồn Liên Hồ Sông Sắt – Sông Trâu, đã phát hiện khu rừng thuộc lâm phần ở xã Phước Đại, huyện Bác Ái, có dấu hiệu bị đầu độc hai hôm trước.

Nhân viên bảo vệ rừng xịt sơn đánh dấu các cây bị đầu độc để rửa bớt hóa chất cứu các cây rừng chưa bị khô. (Hình: Ngọc Hiếu/VNExpress)

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy hàng trăm cây rừng tự nhiên gồm một số loài: thành ngạnh, cà nhí, cóc rừng, mà ma, sắn ỏi, căm xe… đã bị khoan vào thân cây, đổ hóa chất nhằm đầu độc cho chết. Lực lượng bảo vệ rừng thu được vỏ chai thuốc phát quang trừ cỏ nhãn hiệu Trâu Đen.

Qua kiểm tra, Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Ninh Thuận ghi nhận có hơn 200 cây rừng tự nhiên (đường kính 10-20 cm) bị đầu độc. Trong đó, có bảy cây đã bị khô lá, có hiện tượng chết khô.

- Quảng Cáo -

“Đây là phương thức hủy hoại cây rừng tự nhiên mới, tình trạng này chưa từng xảy ra ở địa phương,” đại diện Sở Nông Nghiệp nhận định.

Hiện, chủ rừng đã lập chốt tạm bảo vệ hiện trường, đồng thời cứu số cây rừng bị đầu độc bằng cách xịt nước vào từng lỗ khoan trên thân cây, rửa trôi bớt hóa chất.

Trước thực trạng nêu trên, báo Tuổi Trẻ cho hay cùng ngày, ông Trần Quốc Nam, chủ tịch tỉnh Ninh Thuận, đã chỉ đạo công an tỉnh này phối hợp lực lượng kiểm lâm và chủ rừng xác minh, điều tra thủ phạm nhằm ngăn chặn, xử lý những trường hợp hủy hoại cây rừng tự nhiên.

Ông Nam cũng giao Sở Nông Nghiệp tỉnh này “tiếp tục bố trí lực lượng kiểm lâm tăng cường tuần tra, truy quét, chống phá rừng.”

Hiện diện tích đất trống, đồi núi trọc ở Ninh Thuận còn lớn, nhất là khu vực ven biển thuộc các huyện Thuận Bắc, Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Nam tiềm ẩn nhiều nguy cơ hoa hóa và sa mạc hóa cao. Vì vậy, năm 2020, ngành lâm nghiệp tỉnh này đã đầu tư trồng rừng để phủ xanh đất trống, chống xói mòn và sa mạc hóa, song đến nay vẫn chưa đi đến đâu.

Tr.N (Người Việt)

- Quảng Cáo -