Tiền ‘khắc phục’ sung công quỹ, nạn nhân ‘giải cứu’ không được hoàn tiền

- Quảng Cáo -

“Tuy người dân có quyền khởi kiện để đòi lại phần chênh lệch nhưng e rằng không dễ dàng, bởi việc thu thập chứng cứ và chứng minh thiệt hại phải trên cơ sở quy định pháp luật chứ không thể là cảm tính suy diễn,” một luật sư nói.

“Không có căn cứ để xem xét cho khách hàng mua vé ‘chuyến bay giải cứu.’” Đó là phán quyết của phiên tòa vụ “chuyến bay giải cứu” được Tòa Án Nhân Dân Hà Nội tuyên chiều 28 Tháng Bảy.

Theo tường thuật của báo Tuổi Trẻ, số tiền “khắc phục hậu quả” của các bị cáo nhận hối lộ, “chạy án” trong vụ này được “sung công quỹ nhà nước.”

Đối với quyền lợi của khách hàng đã mua vé máy bay của các doanh nghiệp tổ chức “chuyến bay combo,” “chuyến bay giải cứu,” theo bản án, hồ sơ “không có thông tin, tài liệu về những người đã mua vé.”

- Quảng Cáo -

Ngoài ra, đến nay tòa “cũng không có thông tin về chi phí của các khách hàng đã mua vé.”

Chi phí đưa công dân về Việt Nam bao gồm vé máy bay, chi phí cách ly y tế và các chi phí cho các đại lý bán vé và các khâu trung gian khác…

Do đó, tòa cho rằng “không có cơ sở xem xét giải quyết nội dung này.”

Hội Đồng Xét Xử cho biết thêm, các công dân đã mua vé “có thể yêu cầu các doanh nghiệp giải quyết quyền lợi của mình theo quy định pháp luật.”

Liên quan vụ này, báo Pháp Luật TP.HCM hôm 13 Tháng Bảy dẫn lời Luật Sư Nguyễn Thành Công ở Sài Gòn phân tích rằng tại phiên tòa “chuyến bay giải cứu” “không có tội danh nào trực tiếp liên quan đến người dân nhằm xác định họ là bị hại để họ được hoàn lại số tiền đã trả, cao hơn số tiền mà họ lẽ ra phải trả.”

“Tuy người dân có quyền khởi kiện để đòi lại phần chênh lệch nhưng e rằng không dễ dàng, bởi việc thu thập chứng cứ và chứng minh thiệt hại phải trên cơ sở quy định pháp luật chứ không thể là cảm tính suy diễn,” Luật Sư Công nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Tiến, trường Đại Học Luật TP.HCM, cho rằng những hành khách “chuyến bay giải cứu” hoàn toàn có thể khởi kiện để đòi lại phần tiền chêch lệch giá vé, tuy nhiên việc chứng minh khoản tiền chênh lệch bao nhiêu “là rất khó.”

Theo các báo ở Việt Nam, các doanh nghiệp và bộ ngành đã tổ chức khoảng 2,000 chuyến bay, đưa hơn 200,000 người dân từ 60 quốc gia về Việt Nam trong những tháng diễn ra dịch COVID-19.

Nhiều hành khách trong số này được ghi nhận phải trả hàng ngàn đô la để có vé trên “chuyến bay giải cứu.”

(Theo Người Việt)

- Quảng Cáo -