Quân khủng bố Nga lại bị bóc mẽ nói xạo

- Quảng Cáo -

Báo Tin Tức Việt Đức

Nga công bố clip mờ mờ về 1 tên lửa tấn công gần cửa đập Kakhovka và đổ thừa cho Ukraine.

Nhưng Ukraine chỉ có loại tên lử mạnh nhất do Anh cấp là Storm Shadow có tầm bắn 250km và mang 450kg thuốc nổ.

Với 450kg thuốc nổ thì làm sao đủ để phá hũy hoàn toàn con đập có thiết kế chống động đất 8-10 độ richter!?

- Quảng Cáo -

Nó như gãi ngứa.

Truyền thông Nga nói xạo và lòi cái đuôi nói dóc bấy lâu.

Stalin và Liên xô chối leo lẻo về thảm sát Katyl, nạn diệt chủng Holodomor người Ukraine nhưng cuối cùng phải thừa nhận và chính Putin đứng ra xin lỗi thay cho Liên Xô.

Nay thì vụ phá hũy đập Kakhovka chối leo lẻo và đổ thừa cho Ukraine.

Nếu quân đội Ukraine muốn phá hũy con đập banh chành như ta thấy thì phải dùng tới 45 tên lửa Storm Shadow.

Còn nếu đổ thừa cho đặt nhiệm Ukraine mang bom vào phá hũy thì càng vô lý, vì mỗi người lính vát 40 thuốc nổ thì cần 500 lược vận chuyển. Chưa tính trọng lượng vỏ mìn, kíp kích nổ, dây điện,…

NÊN BIẾT:

Ngày 18/8/1941, người Nga (Liên Xô) đã sử dụng 20 tấn thuốc nổ để phá hủy 1 đoạn đập thủy điện Dnipro nhằm cản trở cuộc tấn công của quân Đức.

- Quảng Cáo -