Biển Đông ngày thứ 13

- Quảng Cáo -

Timothy Trinh

Đội tàu hải cảnh và dân quân biển Trung Quốc, hộ tống tàu khảo sát Xiang Yang Hong 10 đi ngang dọc trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đã bước sang ngày thứ 13, có lúc chỉ cách Cam Ranh khoảng 75 hải lý.

Mãi đến hôm thứ Năm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng mới lên tiếng nói với các phóng viên rằng các tàu đó “vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam”… và Việt Nam đang thực hiện “các biện pháp thích hợp” để bảo vệ quyền của mình.

Trong cùng buổi họp báo, Philippines cũng bị Việt Nam chỉ trích vì đã đặt phao hàng hải ở năm khu vực thuộc vùng đặc quyền kinh tế của nước này để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa đang tranh chấp sôi nổi với Trung Quốc.

- Quảng Cáo -

Khi được hỏi về động thái của Philippines, bà Hằng cho biết: “Việt Nam cực lực phản đối mọi hành động vi phạm quyền chủ quyền của Việt Nam.”

Ray Powell, người dẫn đầu Dự án Myoushu (Biển Đông) tại Trung tâm Đổi mới An ninh Quốc gia Gordian Knot, sáng nay trên Twitter cho rằng: “Nhà nước Việt Nam đã hết sức miễn cưỡng bình luận (hoặc cho phép các phương tiện truyền thông do nhà nước kiểm soát của họ đưa tin) về cuộc khảo sát đang diễn ra của Trung Quốc có hiệu lực sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của họ.”

“Giờ đây, họ cảm thấy buộc phải làm như vậy (lên tiếng) sau 11 ngày, nhưng lại gửi kèm khiếu nại của mình với một khiếu nại khác về việc Philippines thả một vài chiếc phao quanh Biển Tây Philippines,” ông nói.

“Khi kết hợp hai vấn đề lại với nhau, Hà Nội dường như đang cố ý làm xáo trộn sự bất bình thực sự của mình – sự xâm nhập trắng trợn, có chủ đích của Trung Quốc vào các mỏ dầu khí của họ.”

Người Đà Lạt Xưa

- Quảng Cáo -