Họa vô đơn chí

- Quảng Cáo -

Mạc Van Trang

Ngày 17-3- 2023, Tòa hình sự quốc tế (ICC) đã phát lệnh bắt Tổng thống Nga Vladimir Putin, cáo buộc ông phạm “các tội ác chiến tranh” tại Ukraine. Trong đó tội trước tiên là bắt cóc trẻ em Ukraine đem về Nga. Tội này liên quan đến người đẹp Maria Lvova Belova, vì cô này được Putin giao cho phụ trách về “Quyền trẻ em”, hẳn trong đó có nhiệm vụ “lượm” được càng nhiều trẻ em Ukraine mang về Nga càng tốt. Cho nên Toà ICC phát lệnh truy nã cả Putin và Belova.

Tội bắt cóc trẻ em đã tày trời rồi, nhưng người đẹp muốn lập thành tích xuất sắc, tâng công Đại ca Putin nên báo cáo vống lên con số trẻ em “bắt được” gấp 45 lần!

Con số trẻ em bị bắt cóc do phía Ukraine công bố là 16.266 em, nhưng Belova báo cáo với Putin và công khai trên đài, báo nhà nước là 744.000 em.

- Quảng Cáo -

Sau thành tích lẫy lừng này ICC mới phát lệnh bắt cả hai.

Bắt cóc trẻ em đã tội nặng rồi, nay báo cáo láo, sô trẻ em bị bắt cóc càng lớn, tội càng nặng và lấy đâu ra trẻ em mà trả đủ cho Ukraine?

Lệnh ICC đã có hiệu quả bước đầu:

– Belova tuyên bố, trước mắt trao trả 54 trẻ em Ukraine đang được chăm sóc tại Crimea;

– Đức và một số nước công khai tuyên bố, nếu Putin đến nước họ, sẽ bị bắt nộp cho ICC./.

- Quảng Cáo -