Trung Quốc phản ứng giận dữ về cuộc phỏng vấn tân Ngoại trưởng Đức Baerbock

- Quảng Cáo -

Die Welt (Hiếu Bá Linh, biên dịch)

Tân Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock lên tiếng tán thành một đường lối cứng rắn hơn đối với Trung Quốc và sẽ đề cập rõ ràng về những thảm trạng ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đại sứ quán Trung Quốc tại Berlin phê phán bà Baerbock không nhìn các mối quan hệ giữa hai nước một cách “tổng thể”.

Sau những tuyên bố chỉ trích Trung Quốc của tân Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock, Đại sứ quán Trung Quốc tại Berlin đã cảnh báo về một cuộc đối đầu giữa hai nước. “Những gì chúng ta cần là những người xây cầu (nối liền) thay vì những người xây tường (ngăn cách)“, một nữ phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc đã viết vào thứ Sáu ngày 3/12 trong một tuyên bố về cuộc phỏng vấn giữa nhật báo Đức “taz” và bà Baerbock. Trong đó, nữ chính trị gia Đảng Xanh đã lên tiếng tán thành một đường lối cứng rắn hơn đối với Trung Quốc .

Nữ phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc viết rằng, “một số người” ngày càng đẩy ra phía trước những khác biệt và bất đồng trong quan hệ Trung Quốc – châu Âu và Trung Quốc – Đức, và nói lên “sự cạnh tranh thể chế”.

- Quảng Cáo -

Tôi hy vọng rằng các chính trị gia Đức riêng lẻ này sẽ nhìn nhận Trung Quốc và quan hệ Trung – Đức một cách khách quan và tổng thể, tích cực tôn trọng các lợi ích cốt lõi và các mối quan tâm chính của Trung Quốc và dành nhiều tâm sức hơn nữa để thúc đẩy hợp tác thiết thực giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực“.

Trung Quốc sẵn sàng mở rộng những lợi ích chung với tân Chính phủ liên bang Đức “trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi”.

Trong cuộc phỏng vấn, bà Baerbock cho rằng cần nêu rõ những thảm trạng ở Trung Quốc. “Về lâu dài, sự im lặng nhiều ý nghĩa không phải là một hình thức ngoại giao, ngay cả khi nó đã được một số người nhìn nhận như vậy trong những năm gần đây”, bà nói. Đối thoại là một thành phần trung tâm của chính trị quốc tế. “Nhưng điều đó không có nghĩa là người ta phải tô hồng mọi thứ hoặc giữ im lặng”. Một chính sách đối ngoại dựa trên giá trị luôn phải là sự đan xen giữa đối thoại và sự cứng rắn.

Cụ thể, bà Baerbock sẽ đưa lệnh cấm nhập khẩu đối với các sản phẩm từ Tân Cương và không loại trừ việc tẩy chay Thế vận hội mùa đông ở Trung Quốc. Giới lãnh đạo Trung Quốc bị cáo buộc vi phạm nhân quyền trầm trọng đối với thiểu số người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi ở Tân Cương./.

- Quảng Cáo -