Ông Tô Lâm: “Xây dựng đội ngũ nghiên cứu lý luận CAND mẫu mực về phẩm chất cách mạng!

- Quảng Cáo -

RFA

Trong bài viết được báo Công an đăng tải hôm 22/11, Đại tướng Tô Lâm – Bộ trưởng kiêm Chủ tịch Hội đồng Lý luận Bộ Công an cho rằng, cần đổi mới toàn diện, sâu sắc công tác nghiên cứu lý luận Công an nhân dân (CAND) cho phù hợp với tình hình mới.

Toàn văn bài viết của ông Tô Lâm được đưa ra trên báo chí nhà nước, khoảng 20 ngày sau vụ ông này tháp tùng chuyến đi của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Anh dự hội nghị biến đổi khí hậu, nhưng sau đó xuất hiện trong đoạn clip ăn miếng bò bít tết dát vàng hàng ngàn đô la cùng với ông Tô Ân Xô – Chánh văn phòng Bộ Công an.

Cụ thể, ông Tô Lâm cho biết “bên cạnh thành tựu đạt được, sự phát triển của lý luận CAND ở các cấp độ, lĩnh vực còn có những hạn chế nhất định, chưa theo kịp đòi hỏi của tình hình. Nhiều vấn đề mới nảy sinh trong công tác, chiến đấu, xây dựng CAND chưa được nghiên cứu, luận giải kịp thời, thấu đáo, chưa được soi đường, chỉ dẫn của lý luận.

- Quảng Cáo -

Chưa kể, theo nhận định của ông Lâm “âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm có những diễn biến mới, phức tạp, khó lường cần phải được nghiên cứu, phân tích, dự báo, luận giải dưới phương diện lý luận.”

Nhà nước Việt Nam thường hay quy kết những tiếng nói phản biện ôn hòa trong và ngoài nước là “thế lực thù địch, phản động” và bỏ tù hàng trăm người với các mức án kịch khung của tội trạng.

Từ những nhận định đó, Bí thư đảng ủy Bộ Công an đưa ra 3 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nổi bật là “ưu tiên nghiên cứu, luận giải, làm sâu sắc hơn các quan điểm, phương châm của đảng, Nhà nước, đặc biệt là những vấn đề mới trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng CAND.”

Ngoài ra, ông Tô Lâm cũng chỉ đạo tập trung xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nghiên cứu lý luận trong CAND, nhất là đội ngũ lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan chuyên trách cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực sự tiêu biểu, mẫu mực về phẩm chất cách mạng; tâm huyết, sáng tạo, say mê nghiên cứu khoa học,…

Điều cuối cùng được Chủ tịch Hội đồng lý luận CAND nhắc đến là cần có cơ chế khuyến khích Công an các đơn vị, cá nhân tự chủ kinh phí nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận CAND, thúc đẩy đa dạng hóa, xã hội hóa nguồn kinh phí phục vụ công tác nghiên cứu lý luận.

Cho đến nay, sau hơn 3 tuần xảy ra vụ đoạn clip về bữa ăn dát vàng của Bộ trưởng Công an xuất hiện trên mạng xã hội, báo chí nhà nước vẫn im lặng trước thông tin này trong khi đó báo chí quốc tế không ngừng đưa tin tức về vụ việc./.

- Quảng Cáo -