Malaysia phản đối tàu Trung Quốc ‘xâm phạm’ lãnh hải

Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob
- Quảng Cáo -

Reuters – VOA

Malaysia đầu tuần này triệu đại sứ Trung Quốc tại Kuala Lumpur phản đối việc tàu bè Trung Quốc “xâm phạm” lãnh hải Malaysia, Bộ Ngoại giao loan báo.

Malaysia phản đối “sự hiện diện và các hoạt động” của tàu bè Trung Quốc, bao gồm một tàu thăm dò, tại Vùng Đặc quyền Kinh tế của Malaysia, ngoài khơi bờ biển phía đông các bang Sabah và Sarawak, Bộ cho biết hôm 4/9.

Bộ không cho biết thời điểm phát hiện các tàu Trung Quốc trong lãnh hải Malaysia.

- Quảng Cáo -

“Lập trường và hành động nhất quán của Malaysia căn cứ trên luật quốc tế, bảo về chủ quyền và quyền chủ quyền của chúng tôi trong lãnh hải của chúng tôi,” Bộ Ngoại giao Malaysia nêu rõ.

Tòa đại sứ Trung Quốc tại Kuala Lumpur không trả lời yêu cầu bình luận.

Tuần trước, báo chí đưa tin một tàu thăm dò Trung Quốc hiện diện trong lãnh hải Malaysia ngoài khơi bờ biển Sabah, gần tàu của công ty năng lượng nhà nước Malaysia, Petrona.

Năm ngoái, một tàu thăm dò khác của Trung Quốc đối đầu một tháng trời với một tàu thăm dò hợp đồng với Petrona trong vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia. Trung Quốc nói tàu của họ tiến hành các hoạt động thông thường.

Philippines và Việt Nam cũng cáo buộc Trung Quốc quấy nhiễu ngư dân và các hoạt đông năng lượng ở Biển Đông

- Quảng Cáo -