Chính sách ngu dân của cộng sản

- Quảng Cáo -

Bài này tôi viết lại từ một bài viết trên FB của luật sư Võ Văn Dũng.

Cộng sản và chính sách ngu dân để trị của họ hiện vẫn đang rất thành công.
Chúng ta hãy thử nhìn vào 4 trang Facebook của 4 con người sau, bao gồm: Nhạc sĩ Tuấn Khanh, Nghệ sĩ Thành Lộc, Hài sĩ Hoài Linh, hề sĩ Trấn Thành.
2 nghệ sĩ là Tuấn Khanh và Thành Lộc là những người được giới khán giả, độc giả trí thức yêu mến. Họ luôn quan tâm đến nỗi đau của đồng loại, đồng bào, luôn quan tâm đến những bất cập, bất công, yếu kém của đất nước, họ lên tiếng về các vấn đề ô nhiễm môi trường, về sự tồn vong của giống nòi… Thế nhưng lượng follow trang của họ chỉ ở con số hàng ngàn người (không hơn thằng tui là bao 😂
Ngược lại, Trấn Thành và Hoài Linh, những kẻ chỉ chuyên chọc cười khán giả bằng những tuồng diễn, những màn kịch nhạt nhẽo, rẻ rúm, không muốn nói xàm xí…Và, cả 2 người này gần như không quan tâm đến các vấn đề chính trị, xã hội, môi trường sống, sự tồn vong của đất nước, chủ quyền quốc gia…thậm chí những tiết mục, những show lên sóng của họ còn góp phần ngu hóa, u mê hóa người dân…Vậy nhưng lượng follow của 2 người này lên đến hàng chục triệu người (?!)
Chỉ cần nhìn qua trang mạng xã hội như thế, chúng ta đã có thể phần nào đoán được trình độ dân trí hiện nay của người dân nước mình nó ra sao. Với 1 trình độ dân trí thế này thì thật sự lo lắng cho tương lai của dân tộc có bề dày lịch sử ngàn năm văn hiến.

(Sau gần 2 tuần bị thằng Mark cho ra đảo, nay mới lại được vào bờ).

Nguồn FB Nguyen Xuan Thoai

- Quảng Cáo -