Người gốc Việt được Tổng thống Biden cử làm bộ trưởng tạm quyền

Ông Đạt P. Trần, quyền bộ trưởng Bộ Cựu Chiến Binh. (Hình: Department of Veterans Affairs)
- Quảng Cáo -

Tin tổng hợp

Tổng thống Joe Biden ngày thứ Tư chỉ định một người gốc Việt, ông Đạt P. Trần, tạm thời làm bộ trưởng Bộ Sự vụ Cựu Chiến binh Hoa Kỳ, một trong số hàng loạt các công chức chuyên nghiệp đang giúp cho quá trình chuyển tiếp của chính quyền Biden ngay sau khi ông nhậm chức.

Trong thời gian đầu của chính phủ Tổng Thống Donald Trump, ông Đạt cũng từng là quyền phụ tá bộ trưởng Cựu Chiến Binh.

Ông Đạt làm việc tại Bộ Cựu Chiến Binh từ khoảng hai thập niên nay. Trong thời gian qua, ông có nhiệm vụ cố vấn cho giới lãnh đạo cao cấp của bộ về một số phương diện, gồm cả kế hoạch chiến lược, đối phó các rủi ro, nghiên cứu chính sách, phân tích dữ liệu và cải tiến.

- Quảng Cáo -

Trước khi vào Bộ Cựu Chiến Binh, ông Đạt làm việc cho Ủy Ban Cựu Chiến Binh Thượng Viện, đặc trách thanh tra mọi hoạt động về điện toán của Bộ Cựu Chiến Binh.

Trước khi vào làm việc cho chính phủ, ông Đạt là giám đốc về sản xuất cho công ty Square D Electrical Company ở Milwaukee, Wisconsin.

Ông Đạt tốt nghiệp đại học Ohio State University, ngành Industrial Systems Engineering.

- Quảng Cáo -