Cập nhật Hội nghị TƯ 15: Nguyễn Phú Trọng quyết tâm tái chiếm 2 ghế

- Quảng Cáo -

Luật Sư Nguyễn Văn Đài|

 Chưa bao giờ bản chất độc tài, tham quyền cố vị của các quan chức cộng sản ở tầng lớp chóp bu được phơi bày ra cho Nhân dân cả nước như lúc này.

Chúng quyết không nương tay với nhau, quyết tranh giành sống chết, một mất 1 còn.

Tôi hoàn toàn bất ngờ khi đọc tin mà nhà báo Lê Nguyễn Hương Trà đưa tin về Nguyễn Phú Trọng.

- Quảng Cáo -

Lúc đầu tôi chưa dám tin, nhưng sau đó hỏi thăm trong nước thì thông tin có độ xác thực rất cao.

Nhà báo Lê Nguyễn Hương Trà thường có tin nội bộ cộng sản khá chính xác vừa đưa tin:

Chuẩn bị cho Hội nghị TƯ 15 chốt người đặc biệt ở trên ghế TBT, Nguyễn Phú Trọng đã không giới thiệu ai thay thế mình mà đã tự nghi tên mình vào 2 ghế để đưa ra lấy ý kiến trước Hội nghị 15. Bất chấp tuổi tác, điều lệ đảng và qui định. Qua Việc thăm dò được lấy ý kiến cho kết quả tổng Trọng được số phiếu cao nhất.

Nguyễn Xuân Phúc về thứ 2, Kim Ngân xứ dừa về thứ 3, Trần Quốc Vượng về thứ 4, Trương Hòa Bình trắng tay.

Vương Đình Huệ chắc ghế Thủ tướng khi phe Nghệ an và Hà tĩnh vận động mạnh.

Chúng ta đều biết tại điểm 3 điều 17 Điều lệ đảng CSVN không cho phép ai giữ chức vụ TBT quá 2 nhiệm kỳ.

Vậy NPT sẽ ở lại nhiệm kỳ thứ 3 bằng cách nào.

Trong Điều lệ đảng CSVN lại qui định, Đại hội toàn quốc đảng CSVN có thẩm quyền cao nhất, quyết định mọi vấn đề, trong đó có việc sửa đổi điều lệ đảng.

Như vậy NPT sẽ ép ĐH sửa đổi ĐLĐ vào ĐH tới đây cho phép ông ta được ở lại nhiệm kỳ 3 với tiêu chuẩn đặc biệt.

Điều này tạo 1 tiền lệ xấu cho chính đảng CSVN trong tương lai, nó sẽ chuyển từ độc tài tập thể sang độc tài cá nhân.

Tại sao lại ra nông nỗi như thế này?

I/ Xét về Nguyễn Xuân Phúc

Đây cũng là loại lươn trạch, giỏi nịnh bợ mới leo lên tới chức Thủ tướng. Nếu quí vị để ý sẽ thấy NXP nịnh bợ NPT rất tinh vi, và thái độ khi đối mặt rất xum xoe.

Khi phát biểu có khả năng ăn nói hoạt ngôn, và đôi khi quá đà trở nên hoang tưởng, gây cười cho mọi người.

NXP cũng là đại ma đầu tham nhũng, các ủy viên BCT, ủy viên TƯ khác chẳng lạ gì tính tham lam của NXP.

Bởi vậy NXP không được lòng nhiều quan chức CS miền Bắc và Nam.

Do đó chưa đủ lực để bật được Phú Trọng.

II/ Nguyễn Thị Kim Ngân

Cũng dạng lươn trạch, năng lực yếu, nhưng lúc trẻ nhờ vẻ đẹp ngoại hình và đôi mắt đa tình, lẳng lơ, ăn nói ba phải, xu nịnh nên leo lên tới Ủy viên BCT, Chủ tịch QH.

Trong thời gian làm Chủ tịch QH lúc thì bị Phúc, Tô Lâm lấn át, lúc thì bị Phú Trọng tì đè.

Khả năng có hạn, bản lĩnh không có, nên lúc nghiêng bên nọ, lúc ngả bên kia.

Bị mất uy tín nên phiếu bầu thấp.

III/ Trần Quốc Vượng

Năng lực quá kém, bảo thủ, gian hùng, ăn nói thô lỗ, không lọt lỗ tai các ủy viên TƯ.

Thể hiện rõ tay sai của NPT, núp bóng của NPT

Không được tín nhiệm của các UV TƯ

IV/ Trương Hòa Bình

Gian hùng, xảo quyệt, tham lam, bè phái.

Các ủy viên TƯ ai cũng ghét.

Khi lấy phiếu bị trắng tay

- Quảng Cáo -