Nguyễn Phú Trọng tiếp tục ghế
Tổng bí thư và dàn Bộ Chính trị mới

Bộ tứ mới
- Quảng Cáo -

HÀ NỘI – Ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử chức Tổng bí thư BCH TƯ đảng Cộng sản Việt Nam khoá 12 trong phiên họp đầu tiên của tân Ban chấp hành diễn ra hôm nay, 27 tháng Giêng, 2016.

Trong khi các Đại biểu tham dự Đại hội 12 nghỉ, 200 tân Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương đảng CSVN khoá 12 họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương từ sáng 27 tháng Giêng tại trụ sở Trung ương đảng.

Chiều cùng ngày, nhiều nguồn tin cho hay Hội nghị 1, khoá 12 đã hoàn tất việc bầu bán. Và theo chương trình, kết quả sẽ được thông báo trước Đại hội 12 trong phiên họp toàn thể sáng 28 tháng Giêng.

Tuy nhiên, nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ ra ngoài cho biết, số lượng uỷ viên Bộ Chính trị khoá mới đã được tăng thêm 3 người thành 19 người. Gồm các nhân vật dưới đây:

- Quảng Cáo -

1. Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư
2. Trần Đại Quang, Đại tướng Công an, Bộ trưởng Bộ Công an
3. Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng
4. Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội
5. Đinh Thế Huynh, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
6. Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
7. Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội
8. Vương Đình Huệ, Trưởng ban Kinh tế Trung ương
9. Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng
10. Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao
11. Tô Lâm, Thượng tướng Công an, Thứ trưởng Công an
12. Ngô Xuân Lịch, Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội
13. Trần Quốc Vượng, Chánh Văn phòng Trung ương đảng
14. Đinh La Thăng, Bộ trưởng Giao thông Vận tải
15. Phạm Minh Chính, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương
16. Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
17. Trương Hòa Bình, Chánh án tòa án Nhân dân Tối cao
18. Trương Thị Mai, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội.
19. Võ Văn Thưởng, Phó bí thư thường trực TP HCM

(Các nhân vật từ số 1 đến 7 là các Uỷ viên Bộ Chính trị khoá trước nay tiếp tục trụ lại khoá mới. Các chức vụ đi kèm theo tên là chức vụ họ đang đảm trách cho đến khi có sự sắp xếp mới.)

'Tứ trụ' do Ban chấp hành Trung ương khoá 11 giới thiệu.
‘Tứ trụ’ do Ban chấp hành Trung ương khoá 11 giới thiệu.

Với thành phần nhân sự Bộ Chính trị như trên, nhiều phần tân BCH TƯ chuẩn thuận ‘bộ tứ mới’ do BCH TƯ khoá 11 sắp xếp giới thiệu. Gồm:

1. Tổng Bí thư: Nguyễn Phú Trọng
2. Chủ tịch nước: Trần Đại Quang
3. Thủ tướng: Nguyễn Xuân Phúc
4. Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Thị Kim Ngân

Cùng lúc, với sự ra đi của các nhân sự Bộ Chính trị cũ, nhiều phần bộ trưởng các bộ chủ chốt sẽ như sau:

– Bộ trưởng Công an: Thượng tướng Công an Tô Lâm (thay Trần Đại Quang lên làm Chủ tịch nước)
– Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Đại tướng Ngô Xuân Lịch (thay Phùng Quang Thanh nay rời BCH TƯ)

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here