Philippines điều trần trước tòa án trọng tài thường trực La Haye

- Quảng Cáo -

Hòa Lan- Từ ngày 24 đến 30 tháng 11/2015, Tòa án Trọng tài thường trực La Haye (Hòa Lan) sẽ mở phiên tòa để tiếp tục nghe phái đoàn Philippines đều trần kiện Trung quốc liên quan đến việc Bắc Kinh đòi hỏi chủ quyền ở biển Đông
Ngay từ đầu Trung quốc đã phủ nhận tính pháp lý của phiên tòa này nên chỉ có Philippines ra điều trần mà thôi.

Phái đoà Philippines do ngoại trưởng Albert del Rosario dẫn đầu đã có mặt tại Hòa Lan trước đó một ngày và cho các ký giả biết rằng họ đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để trình bày cho tòa án thấy rằng những chủ quyền ở biển Đông mà Trung quốc đòi hỏi là của Philippines. Những chủ trương của Bắc Kinh là vô căn cứ từ luật pháp quốc tế đến lịch sử.

Ngày 25/11/2015, phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung quốc họp báo nói rằng đây là một phiên tòa không hợp pháp nhằm phủ nhận quyền lợi cốt lõi của Trung quốc ở biển đảo. và Philippines lợi dụng luật pháp để mưu đồ mục đíchh chính trị.

Theo giới quan sát thì việc Philippines được chấp nhận ra điều trần trước Tòa án trọng tài thường trực La Haye là một thắng lợi đối với Manila. Báo chí Philippines coi cuộc điều trần này là lần thắng thứ hai về mặt pháp lý đối với Trung Quốc

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here