Trung Quốc sẽ huy động tàu dân sự vào mục đích quân sự

- Quảng Cáo -

Hôm 18/06/2015, tờ China Daily loan tải tin một hiệp hội công nghiệp đóng tàu của Trung Quốc. Theo hiệp hội này, kế hoạch vừa được thông qua sẽ giúp Trung Quốc khai thác tiềm năng to lớn của đội tàu dân sự để củng cố sức mạnh quân sự.

Có 5 loại tàu được yêu cầu được thiết kế đặc biệt để có thể được sử dụng vào mục đích quân sự là tàu container, tàu đa năng, tàu chở xe cộ, tàu chở hàng rời và tàu chở hàng kiện.

Tờ China Daily nhắc lại rằng trong quá khứ đã có một số quốc gia sử dụng đội tàu dân sự để hỗ trợ quân đội trong trường hợp khẩn cấp, như hải quân Anh trong cuộc chiến tranh quần đảo Falklands năm 1982.

Trong thời gian qua, Trung Quốc đã gia tăng chi tiêu cho việc hiện đại hóa quân đội, quân số đông nhất thế giới hiện nay, nâng cao kinh nghiệm hoạt động xa bờ, đặc biệt là hải quân.

- Quảng Cáo -

Kế hoạch huy động tàu dân sự vào mục đích quân sự được thông qua vào lúc Bắc Kinh thông báo sắp hoàn tất công trình bồi đắp, mở rộng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và chuẩn bị xây dựng các cơ sở trên các đảo này. Bắc Kinh cho biết là các công trình xây dựng trên các đảo nhân tạo nói trên là nhằm phục vụ cho công tác tìm kiếm cứu hộ, phòng chống thiên tai, nghiên cứu khoa học, quan sát khí tượng, bảo vệ môi trường, an toàn hàng hải và quản lý ngư nghiệp.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here