Lốc xoáy làm 200 nhà bị sập ở Lâm Đồng Và Đồng Nai

- Quảng Cáo -

Chiều ngày 21 tháng 4, một trận lốc xoáy đã băng qua huyện Đa Huoai, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng và nhiều nơi khác ở thành phố Đà Lạt làm hư hại nhiều nhà cửa, tài sản.

Trận lốc mang theo mưa to xảy ra lúc 3 giờ 30 chiều ngày 21, tại thị trấn Madagui, huyện Đa Huoai, làm khoảng 200 căn nhà và 2 trường học bị bay mái. Trong đó, khu nhà giáo viên trường Trung học Madaguôi và Trần Quốc Toản cùng 100 căn nhà bị bay mái hoàn toàn. Nhiều ngôi nhà bị sập phần che phụ, tường rào nhiều trụ sở chính quyền địa phương sập đổ. Các vườn cây ăn trái bị hư hại, nhiều cây cổ thụ trốc gốc. Huyện Đa Huoai đang kiểm tra thiệt hại sau cơn lốc.

Các địa điểm khác như thị trấn Thạnh Mỹ, xã Lạc Lâm…tại huyện Đơn Dương cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Rất may, đợt thiên tai lần này không có thiệt hại về người.

Theo báo cáo từ Ban phòng chống lụt bão tỉnh Lâm Đồng tính sơ bộ thiệt hại ban đầu trên địa bàn toàn tỉnh trong hai ngày 20 và 21-4 có 169 căn nhà bị tốc mái, hơn 300 hecta rau hoa bị hư hại do trận mưa đá kèm lốc xoáy gây lên.

- Quảng Cáo -

Trong cùng chiều ngày 21, một cơn lốc xoáy, mưa đá cũng đã xảy ra tại xã Gia Tân Một và Gia Tân Hai, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Trận lốc này đã làm 100 ngôi nhà và trại heo bay mái, nhiều cây to ngã đổ. Nhiều ngôi nhà bị sập và bay mái thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Do lốc xoáy xảy ra bất ngờ và gió giật mạnh nên nhiều tấm tôn bay xa hàng trăm mét, nhiều gia đình không kịp trở tay và chỉ trong chốc lát phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất.

Tại ấp Đức Long 3, xã Gia Tân Hai, cây ngã đổ làm đứt đường giây điện, cho tới đêm 21/04 điện vẫn chưa phục hồi.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here