Kiến nghị đòi trả tự do cho Phương Uyên và Nguyên Kha

- Quảng Cáo -

kiến nghị đòi trả tự do cho Phương Uyên và Nguyên Kha

Ngày 20.5.2013, chỉ sau vài ngày tòa án tỉnh Long An tuyên án sinh viên Nguyễn Phương Uyên 6 năm tù, 3 năm quản thúc, và Đinh Nguyên Kha 8 năm tù, 3 năm quản thúc, một bản kiến nghị đòi trả tự do cho hai thanh niên yêu nước này được phát tán trên hệ thống Internet và cho tới nay đã thu hút được hàng ngàn chữ ký trực tuyến của nhiều giới trong và ngoài nước. Trong đó có các thân hào nhân sĩ, những khuôn mặt hoạt động phong trào trước 1975, các nhà văn, nhà báo, nhà khoa học tên tuổi, cũng như những người lao động bình thường đang sinh sống tại Việt Nam và nhiều nước khác nhau trên thế giới.

Bản kiến nghị viết : « Hai thanh niên yêu nước này bị kết án vì đã chống mưu đồ và hành động của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền nước ta, chống bọn tham nhũng đang phá hoại đất nước, mặc dù họ chỉ dùng những biện pháp ôn hòa phù hợp với Hiến pháp Việt Nam và Tuyên ngôn Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ».

« Thái độ và lời phát biểu của hai thanh niên đó trước tòa biểu thị trí tuệ và khí phách của thế hệ trẻ nặng lòng vì nước, không khuất phục trước cường quyền », bản kiến nghị nhận định : « Bản án này khiến dư luận xã hội bất bình, thế giới lên án, chỉ làm hài lòng những kẻ có mưu đồ bành trướng xâm hại Việt Nam ». Những người ký tên trong kiến nghị kêu gọi « nhà cầm quyền CSVN trả tự do cho Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha và những người yêu nước ôn hòa đã bị kết án và tù đày trong thời gian qua ».

- Quảng Cáo -

Danh sách những người ký tên ban đầu: https://docs.google.com/forms/d/1illVZD5QU_naA4c5nrHMdseHg9OTYU0NRhlUSnU_s0c/viewform

bấm vào đây để ký tên tiếp: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AoSTVTf8q-21dHdHTUJkUndxUFBKakVYOWJsSTRiekE#gid=0

 

Hoa Kỳ chỉ trích chính sách hai mặt về tôn giáo của Việt Nam

Bộ ngoại giao Mỹ vừa công bố báo cáo 2012 về tình hình tự do tôn giáo trên thế giới . Phần 7 trang dành cho Việt Nam, Hoa Kỳ nhận định là « xu hướng chung của chính phủ Việt Nam trong năm qua là không có thay đổi nào đáng kể. Nhiều trường hợp chà đạp tự do tôn giáo kể cả hành vi câu lưu, giam giữ và kết án tù ». Tại các tỉnh và vùng xa xôi, chính quyền địa phương sử dụng biện pháp hành chánh nhiêu khê để sách nhiễu tín đồ đạo Thiên chúa. Tình trạng người theo đạo bị phân biệt đối xử vẫn tồn tại.

Bản báo cáo liệt kê một danh sách dài về các sự kiện tiêu cực trong cách thi hành pháp luật tại Việt Nam. Cụ thể là vào cuối năm 2012, chính phủ ra sắc lệnh mới về đăng ký hoạt động tôn giáo với mục tiêu được công bố là làm giảm bớt thời gian chờ đợi. Tuy nhiên trên thực tế sắc lệnh này tạo điều kiện cho chính quyền địa phương « can thiệp vào sinh hoạt tôn giáo, học tập giáo lý, đào tạo nhân sự … » và mặc khác vẫn còn phải chờ « nghị định hướng dẫn thi hành » vào cuối năm nay 2013.

Chính quyền Việt Nam tiếp tục bất chấp những quy định tôn trọng tự do tôn giáo có ghi trong Hiến pháp. Những hội thánh Tin lành hay tổ chức Phật giáo không được nhà nước công nhận, mặc dù đã tuân thủ pháp luật nộp đơn xin hoạt động, tiếp tục bị sách nhiễu, trừng phạt. Có tín đồ còn bị giam cầm vì bị gán cho các tội danh “chống nhà nước “,” phá hoại đoàn kết dân tộc”,… Ngay những Giáo hội được chính thức hoạt động, được chính quyền công nhận cũng bị giới hạn sinh hoạt.

Danh sách những vụ vi phạm quyền tự do tôn giáo rất dài, trải rộng từ bắc xuống nam, từ tín đồ Tin lành người Hmong bị truy bức đến giáo dân Cồn Dầu bị đuổi đất. Tuy nhiên trong phần cuối của bản báo cáo có ghi nhận 4 trường hợp được xem là « có cải thiện ». Đó là lần đầu tiên 20 tín đồ đạo Bahai được phép sang Israel dự đại hội. Trong tháng 7 và 8, có 20 hội thánh Tin lành ở Tây nguyên được đăng ký. Tháng 8, chính quyền Hà Nội trả lại 500 mét vuông đất cho nhà thờ thánh Phêrô…

Bộ ngoại giao Mỹ khẳng định là sứ quán Mỹ tại Hà Nội và lãnh sự tại Sài Gòn thường xuyên đối thoại và khuyến khích nhà cầm quyền CS Việt Nam nới rộng tự do tôn giáo. Nhân viên ngoại giao Mỹ cũng tiếp xúc thường xuyên với các nhà lãnh đạo tôn giáo kể cả những tu sĩ bị áp bức trực tiếp. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng kêu gọi Hà Nội tiếp tục cải thiện nhân quyền.

 

Hiến pháp mới của CSVN sẽ không có gì mới

Ủy ban soạn thảo Hiến pháp vừa trình Quốc hội CSVN dự thảo mới nhất về Hiến pháp, sau bốn tháng “lấy ý kiến của nhân dân”. Không có gì mới trong dự thảo được cho là “đã chỉnh sửa”, khiến cho nhiều người, nhiều giới chỉ trích là “trò hề”, là… “vụng diễn”.

Dự thảo mới nhất về Hiến pháp CSVN sẽ không thay đổi quốc hiệu, sẽ giữ nguyên Điều 4 – quy định vai trò lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng CSVN đối với nhà nước và xã hội Việt Nam, không đòi “luật hóa” vai trò của Đảng này, tiếp tục giữ nguyên “định hướng xã hội chủ nghĩa” đối với nền kinh tế và không công nhận quyền tư hữu đất đai.

Cuối tháng trước, phía Ủy ban soạn thảo Hiến pháp công khai cho biết, dựa trên các góp ý, họ tin là nên đổi quốc hiệu Việt Nam từ “Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” thành “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” vì quốc hiệu mới (Việt Nam Dân chủ Cộng hòa) sẽ phản ánh đúng mức độ phát triển của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Quốc hiệu mới còn có khả năng đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận chung trong xã hội và tạo nhiều thuận lợi hơn trong quan hệ hợp tác với các quốc gia khác trên thế giới.

Bây giờ, cũng ủy ban đó báo cáo với Quốc hội CSVN là họ lại thấy nên giữ nguyên quốc hiệu hiện nay, bởi nó tiếp tục khẳng định mục tiêu, con đường xây dựng và phát triển đất nước lên chủ nghĩa xã hội, bảo đảm tính ổn định, tránh việc phải thay đổi về quốc huy, con dấu, quốc hiệu trên các văn bản, giấy tờ. Hơn nữa nó quen thuộc đối với nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Ủy ban soạn thảo Hiến pháp cũng đề nghị giữ nguyên nền “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” vì nó sẽ tạo tiền đề cho việc khắc phục những hậu quả, khiếm khuyết của kinh tế thị trường cũng như những tác động tiêu cực trong quá trình xây dựng, phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

Cho tới nay đã có nhiều phân tích rằng, việc đi theo “định hướng xã hội chủ nghĩa”, thành lập – dung dưỡng các tập đoàn quốc doanh, tổng công ty nhà nước khiến nguồn lực quốc gia cạn kiệt, kinh tế suy thoái, xã hội hỗn loạn.  Mới tuần trước, tại một cuộc họp với Ủy ban thường vụ của Quốc hội CSVN, bà Nguyễn Thị Doan – Phó Chủ tịch Nhà nước CSVN, cảnh báo rằng các diễn biến kinh tế càng ngày càng xấu. Còn ông Nguyễn Sinh Hùng – Chủ tịch Quốc hội CSVN, la toáng lên rằng: “Tiêu tiền như thế thì chết!”.

 

- Quảng Cáo -
Xin Giúp Chúng Tôi CHIA XẺ XA THÊM
Bài trướcChương trình phát thanh ngày 21/05/2013
Bài kếNhục!
Phòng Trực của Chân Trời Mới Media ở Âu Châu đặt tại Paris, Pháp Quốc.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here