Nhận định của ông Lý Thái Hùng về bản lên tiếng của HĐGM VN và Đức Tăng thống GHPGVNTN

- Quảng Cáo -

Sau Bản Kiến Nghị 7 điểm của các nhà trí thức khởi xướng, gọi tắt là Kiến Nghị 72, Hội Đồng Giám Mục VN Nam và Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất cũng đã công bố bản lên tiếng về vụ tu sửa Bản Hiến Pháp này. HĐGM không chỉ bày tỏ sự bất đồng với Điều 4 mà còn mạnh dạn nêu lên những mâu thuẫn bất hợp lý trong cơ cấu chính trị, dẫn đến những hậu quả tai hại tại VN trong nhiều thập niên qua.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here