Phạm Minh Chính: Dự án, mối quan hệ và sự nghiệp

- Quảng Cáo -

Đỗ Ngà|

Để chuẩn bị cho việc xúc tiến Đặc khu kinh tế Vân Đồn, ngày 26/7/2007 ông Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 120/2007/QĐ-TTg ban hành quy chế hoạt động Khu Kinh Tế Công Nghiệp Vân Đồn, đấy là bước chuẩn bị đầu tiên. Tiếp theo là ngày 18/2/2009, cũng ông Nguyễn Tấn Dũng ký phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030, đấy là bước thiết kế sơ bộ. Đến tháng 1/2013, cũng ông Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết định bổ sung khu kinh tế được đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2015, đây là bước phân bổ vốn đầu tư.

Qua 3 bước thực hiện trên, ông Nguyễn Tấn Dũng đã dọn đường để đặc khu kinh tế Vân Đồn được khởi động. Quyết định có rồi, bản thiết kế có rồi, phân bổ vốn có rồi, giờ chỉ còn chọn người để thực hiện dự án. Sau khi vào trung ương đảng vào ngày 18/1/2011 thì ông Phạm Minh Chính được ông Nguyễn Tấn Dũng đề xuất lên Bộ Chính Trị bổ về làm bí thư tỉnh Quảng Ninh để triển khai dự án Đặc khu kinh tế Vân Đồn. Đến ngày 8/8/2011, ông Phạm Minh Chính nhận quyết định của Bộ Chính Trị cho thôi chức thứ trưởng Bộ Công An để nhậm chức bí thư tỉnh Quảng Ninh.

Khi nhậm chức mới, ông Phạm Minh Chính cho khởi động việc nghiên cứu đề án Đặc Khu Kinh Tế Vân Đồn ngay. Đến năm 2013 thì ông đã kết nối được với bà Giáo sư, Tiến sĩ Đào Nhất Đào – Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu đặc khu kinh tế Trung Quốc, cũng chính là kiến trúc sư trưởng của chiến lược “Một vành đai, một con đường” của Tập Cận Bình sang Việt Nam hỗ trợ nghiên cứu và triển khai dự án.

Ông Phạm Minh Chính và bà Đào Nhất Đào
- Quảng Cáo -

Sau khi kết nối với Trung Quốc và khởi động và cài số cho dự án chạy ổn định thì năm 2015 ông Phạm Minh Chính được Bộ Chính Trị gọi về Trung Ương để chuẩn bị nhận chức mới. Đến ngày 5/2/2016, tại đại hội XII, ông Chính được vào Bộ Chính Trị và nhận chức Trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương, một chức vụ nắm quyền sắp xếp nhân sự cho đảng. Với chức vụ này, rất có thể ông Chính cũng phân bổ người của mình vào các vị trí ngon ăn để tạo vây cánh về sau.

Ngày 14/11/2016, bất ngờ ông đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam – Hồng Tiểu Dũng đến “chào xã giao” Trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương – Phạm Minh Chính. Một đại sứ thì nhiệm vụ là chỉ có thể gặp và làm việc phía Bộ Ngoại Giao Việt Nam hay gặp chủ tịch nước và có thể là gặp chào xã giao thủ tướng và chủ tịch quốc hội thôi. Chức đại sứ là một chức thuộc bên nhà nước chứ không phải bên đảng, vậy mà ông đại sứ lại đến “chào xã giao” một người ở bên đảng như Phạm Minh Chính thì đó là dấu hiệu bất thường. Nó không đúng với chức năng của một đại sứ. Theo giới am tường, thì tuy nói là “chào xã giao” nhưng thực chất là ông đại sứ này đến gọi Phạm Minh Chính sang Tàu có việc cần.

Sau đó, từ ngày 11 đến ngày 15/12/2016, ông Phạm Minh Chính cùng một đoàn tùy tùng sang Trung Quốc thăm và làm việc 5 ngày. Thời gian thăm và ở lại như thế được cho là rất lâu. Nội dung làm việc thì nhiều, có lẽ là có cả bí mật và công khai. Phần công khai thì báo chí chỉ cho biết chung chung như: Tăng cường hợp tác 2 Bộ Chính Trị; thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư cân bằng; Tạo mối quan hệ vững chắc cho quan hệ lâu dài giữa hai đảng, hai nước.

Ngày 20/1/2018, ông Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định bổ nhiệm ông Phạm Minh Chính làm Phó Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng đặc khu kinh tế Việt Nam (trưởng ban là ông Nguyễn Xuân Phúc). Được biết, chủ trương xây dựng Đặc Khu là của Bộ Chính Trị, triển khai xây dựng đặc khu là thẩm quyền của Chính Phủ. Và Chính phủ mới giao cho chính quyền tỉnh thực hiện như ông Nguyễn Tấn Dũng đã giao cho Phạm Minh Chính khi ông là bí thư tỉnh Quảng Ninh vậy. Như vậy là năm 2018, ông Chính đã được đứng 2 chân 2 nơi khác nhau: một chân trong Ban Bí thư với chức trưởng ban tổ chức; một chân ở Chính Phủ với chức phó Ban chỉ đạo xây dựng đặc khu kinh tế Việt Nam.

Đại hội XIII, ông Chính từ ban bí thư tạt ngang qua chính phủ và hất văng Nguyễn Xuân Phúc để chiếm ghế thủ tướng. Khi bạn tạt ngang thì vốn đã thất thế so với thế đâm thẳng, ấy vậy mà Chính vẫn còn đủ lực thổi bay ông Phúc ra khỏi ghế thì đủ thấy nội lực ông Chính mạnh như thế nào?! Ông Chính đi lên là nhờ dự án Vân Đồn và có mối quan hệ mờ ám với Bắc Kinh thì chỉ cần xâu chuỗi sự việc là đã thấy.

Được biết ngày 18/3 vừa qua, báo chí thông báo ông Phạm Minh Chính “ứng cử đại phiểu quốc hội khối chính phủ”, thì ngay ngày 19/3 báo chí cho giật tít “Đề xuất đầu tư đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Vinh, TP HCM – Nha Trang 20 tỷ USD”. Được biết dự án đường sắt cao tốc này sẽ do Chính phủ khóa XIII sắp được bầu triển khai. Chắc chắn với vai trò thủ tướng, ông Phạm Minh Chính sẽ nắm quyền sinh quyền sát dự án. Như vậy, nếu Phạm Minh Chính không bật đèn xanh thì báo nào dám nói?! Khi triển khai, Phạm Minh Chính sẽ giao cho Bộ GTVT của Nguyễn Văn Thể chịu trách nhiệm lập hồ sơ mời thầu quốc tế.

Dự án Vân Đồn đã đưa Phạm Minh Chính thân thiện hơn với Bắc Kinh, dự án đó giúp Phạm Minh Chính gầy dựng sự nghiệp chính trị. Vậy thì tại sao Phạm Minh Chính không dùng dự án Đường Sắt Cao Tốc Bắc Nam này thắt chặt hơn mối quan hệ với Bắc Kinh để tiến tới việc thay Nguyễn Phú Trọng thành thế lực mạnh nhất trong ĐCS? Được biết, dự án Đường Sắt Cao Tốc Bắc Nam nối Hà Nội với Lào Cai và kết nối với ga Bắc Hà Khẩu ở Trung Quốc.

Thực chất, dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam cùng với 3 dự án đặc khu là mắt xích trong đại dự án “Vành đai – Con đường” của Tập, dự án mà do bà Đào Nhất Đạo thai nghén và nuôi lớn nó cho Tập Cận Bình. Vậy thì tại sao Phạm Minh Chính không bắt tay với bà Đào Nhất Đào (Tao Yitao) một lần nữa triển khai dự án ở mức độ quy mô hơn? Liệu cơ hội lớn cho bản thân như thế, ông Phạm Minh Chính có ngó lơ? Hãy chờ xem!

-Đỗ Ngà-

Tham Khảo:

https://thuvienphapluat.vn/…/Quyet-dinh-120-2007-QD-TTg…

https://vov.vn/…/ong-pham-minh-chinh-tiep-dai-su-trung…

https://baoquocte.vn/truong-ban-to-chuc-trung-uong-pham…

https://nhipsongdoanhnghiep.cuocsongantoan.vn/…/thu…

https://vietnambiz.vn/de-xuat-dau-tu-duong-sat-toc-do-cao…

http://www.ccsezr.org.cn/index.php?m=content&c=index…

#phạmminhchính

- Quảng Cáo -