Chiến dịch quân sự của Liên quân Hoa Kỳ – Do Thái từ ngày 28/02/2026 đã thực hiện chiến thuật “chặt đầu” (decapitation strike) nhắm trực tiếp vào hệ thống chỉ huy tối cao của Iran. Theo các báo cáo tính đến cuối tháng 3/2026, hàng loạt nhân vật quyền lực nhất trong bộ máy an ninh và quân sự của Giáo chủ Khamenei đã bị tiêu diệt.
Một phần dữ kiện (tọa độ căn cứ, nơi họp, làm việc..) liên quan đến hành vi các lãnh đạo Iran, nhất là các thành phần đã ra lệnh bắn vào người dân trong cuộc nổi dậy đầu năm 2026, đã được dân chúng Iran kín đáo cung cấp cho liên quân Hoa Kỳ / Do Thái, một phần do các gián điệp Mossad đã được gài từ lâu vào thượng tầng quyền lực của chế độ thần quyền, một phần khác rò rỉ do các cuộc tấn công mạng tinh vi nhằm vào các hệ thống, phương tiện thông tin các thành phần lãnh đạo Iran. Tuy nhiên hữu hiệu nhất là HUMINT, tình báo thu thập từ con người.
Dưới đây là danh sách các tướng lĩnh và quan chức cao cấp nhất đã tử thương:
1. Lãnh đạo Tối cao và Bộ Tham mưu Toàn diện
Đây là những nhân vật giữ “linh hồn” của chế độ, bị tiêu diệt ngay trong đợt không kích mở màn vào Tehran:
-
Ali Khamenei: Lãnh đạo Tối cao Iran (đã tử thương ngày 28/02/2026 tại dinh thự ở Tehran).
-
Đại tướng Abdolrahim Mousavi: Tổng tham mưu trưởng Quân đội Iran.
-
Chuẩn tướng Aziz Nasirzadeh: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Hỗ trợ Lực lượng Vũ trang.
-
Chuẩn tướng Mohammad Shirazi: Trưởng văn phòng Quân sự của Lãnh đạo Tối cao (người kết nối trực tiếp giữa Khamenei và các quân binh chủng).
2. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC)
Bộ khung chỉ huy cao cấp của IRGC gần như bị xóa sổ hoàn toàn trong 3 tuần đầu của cuộc chiến:
-
Thiếu tướng Mohammad Pakpour: Tư lệnh tối cao IRGC (vừa được bổ nhiệm thay thế Hossein Salami vào tháng 6/2025, bị tiêu diệt ngày 28/02/2026).
-
Thiếu tướng Amir Ali Hajizadeh: Tư lệnh Không quân IRGC (cha đẻ của chương trình tên lửa và drone Iran).
-
Chuẩn tướng Esmail Dehghan: Chỉ huy cao cấp thuộc Lực lượng Không gian vũ trụ IRGC.
-
Majid Khademi: Người đứng đầu Tổ chức Tình báo IRGC (người giữ vai trò “mắt xích” thông tin then chốt).
-
Ali Mohammad Naini : phát ngôn nhân IRGC
3. Lực lượng dân quân Basij và An ninh Quốc gia
Basij là lực lượng chịu trách nhiệm đàn áp nội địa chính, do đó bị Liên quân ưu tiên tiêu diệt để tạo điều kiện cho người dân nổi dậy:
-
Chuẩn tướng Gholamreza Soleimani: Tư lệnh lực lượng dân quân Basij toàn quốc (bị tiêu diệt ngày 17/03/2026 trong một cuộc họp tại Tehran).
-
Tướng Esmail Ahmadi: Trưởng phòng Tình báo Basij (cánh tay phải của Soleimani).
-
Chuẩn tướng Ali Larijani: Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao (nhân vật “đầu não” trong việc hoạch định chính sách đối ngoại và an ninh).
-
Esmaeil Khatib: Bộ trưởng Bộ Tình báo (MOIS).
4. Các “Kiến trúc sư” chương trình hạt nhân và đặc nhiệm
-
Chuẩn tướng Hossein Jabal Amelian: Chủ đầu điều hành Tổ chức Cách tân và Nghiên cứu Phòng thủ (SPND), liên quan trực tiếp đến chương trình vũ khí hạt nhân.
-
Fereydoun Abbasi: Chuyên gia hạt nhân hàng đầu, cựu lãnh đạo Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran.
-
Reza Khazaei: Quan chức cao cấp của Lực lượng Quds (nhánh hoạt động hải ngoại của IRGC).
Tác động chiến lược của việc dàn lãnh đạo bị tiêu diệt
Việc tiêu diệt những cá nhân này không chỉ là tổn thất nhân mạng mà còn là sự tê liệt hoàn toàn về mặt tổ chức và chiến lược đối phó:
-
Mất liên lạc chỉ huy: Khi các tướng lĩnh như Pakpour và Soleimani bị diệt, các đơn vị cấp dưới mất phương hướng, dẫn đến tình trạng đào ngũ hàng loạt tại các căn cứ địa phương.
-
Khủng hoảng kế vị: Cái chết của Khamenei tạo ra khoảng trống quyền lực mà Mojtaba Khamenei (con trai) đang chật vật khỏa lấp nhưng không nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của các phe phái IRGC còn lại.
-
Lỗ hổng tình báo: Việc Majid Khademi và Esmail Ahmadi bị tiêu diệt khiến hệ thống phản gián của Iran sụp đổ, cho phép Mossad và CIA thu thập tọa độ các kho Uranium một cách chính xác hơn.











Để lại một bình luận