Đài Loan hạ thủy tàu ngầm nội địa đầu tiên

- Quảng Cáo -

Timothy Trinh

Tàu ngầm tự chế tạo đầu tiên của Đài Loan, có tên là Hai Kun (海鯤 SS-711), sẽ được hạ thủy chính thức tại thành phố Cao Hùng vào ngày thứ Năm (28/9).

Tổng thống Thái Anh Văn sẽ đích thân chủ trì lễ hạ thủy tại nhà máy đóng tàu Cao Hùng của Tập đoàn CSBC.

Kể từ khi nhậm chức vào năm 2016, bà Thái đã thúc đẩy các dự án máy bay, tàu, phương tiện quân sự được sản xuất trong nước và các dự án khác, trong đó việc sản xuất tàu ngầm trong nước là ưu tiên hàng đầu.

- Quảng Cáo -

Khả năng tàng hình của tàu ngầm Đài Loan sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn các nhóm tàu ​​sân bay Trung Quốc, và tăng cường khả năng chiến tranh bất đối xứng của đảo quốc này.

Đô đốc Huang Shu-kuang (黃曙光), tổng tham mưu trưởng và người triệu tập chương trình Tàu ngầm phòng thủ bản địa (IDS), cho biết tàu ngầm sẽ được trang bị ngư lôi MK-48, và chính phủ Đài Loan có kế hoạch nâng đội tàu ngầm của mình lên tới 4 chiếc vào năm 2027.

Ông Huang cho biết, nhiệm vụ chính của các tàu ngầm Đài Loan sẽ là hạn chế lực lượng Trung Quốc trong chuỗi đảo đầu tiên, ngăn chặn họ tiến vào Thái Bình Dương và bao vây Đài Loan.

Người Đà Lạt Xưa

- Quảng Cáo -