Kỷ niệm 7 năm phán quyết tòa trọng tài Biển Đông

- Quảng Cáo -

Timothy Trinh

Đánh dấu kỷ niệm 7 năm phán quyết của Tòa án Trọng tài thường trực (PCA) vô hiệu hóa các yêu sách sâu rộng của Trung Quốc đối với Biển Đông, chính phủ Philippines đã ra mắt một trang web đối chiếu “thông tin chính xác” về phán quyết này.

Ngoại trưởng Enrique Manalo công bố trong một thông cáo báo chí rằng: “Những ngày kỷ niệm là những dấu mốc nhắc nhở chúng tôi về quỹ đạo mà chúng tôi đã đi với tư cách là một quốc gia và một dân tộc. Trong quyết định đệ đơn kiện ra trọng tài, Philippines đã chọn đi theo con đường nguyên tắc, pháp quyền và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình.”

“Quyết định của Toà án đã khẳng định tính đúng đắn của quá trình hành động đó,” ông Manalo nhấn mạnh. “Chúng tôi rất vinh dự khi Phán quyết Trọng tài là ngọn hải đăng có ánh sáng dẫn đường phục vụ tất cả các quốc gia.”

- Quảng Cáo -

Đúng 7 năm trước, vào ngày 12 tháng 7 năm 2016, Tòa PCA xét xử vụ kiện của Philippines chống lại Trung Quốc đã ra phán quyết, xác định các yếu tố chính trong yêu sách của Trung Quốc – bao gồm đường chín đoạn, các hoạt động cải tạo đất, và các hoạt động khác trong vùng biển của Philippines – là bất hợp pháp. Từ đó đến nay, Trung Quốc cho rằng phán quyết này “không có hiệu lực” và ngày càng tăng những hành động quyết đoán và khiêu khích để bảo vệ lập trường của mình.

Nhà phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Matthew Miller, công bố trong một thông cáo báo chí rằng: “phán quyết này là cuối cùng và ràng buộc về mặt pháp lý đối với Philippines và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.”

“Chúng tôi tiếp tục hối thúc Bắc Kinh thực hiện các yêu sách hàng hải theo luật pháp quốc tế như được phản ánh trong Công ước Luật Biển 1982; chấm dứt hành vi quấy rối thường xuyên đối với các tàu của quốc gia có yêu sách đang hoạt động hợp pháp trong vùng đặc quyền kinh tế tương ứng của họ; chấm dứt hành động làm gián đoạn quyền chủ quyền của các quốc gia trong việc thăm dò, khai thác, bảo tồn và quản lý tài nguyên thiên nhiên; và chấm dứt sự can thiệp vào quyền tự do hàng hải và hàng không của các quốc gia hoạt động hợp pháp trong khu vực.”

Liên minh châu Âu (EU) và Canada, hôm thứ Ba, cũng tái khẳng định sự ủng hộ của họ đối với Philippines trong việc duy trì Phán quyết Trọng tài năm 2016 bác bỏ các yêu sách sâu rộng của Trung Quốc đối với Biển Đông.

Trong một tuyên bố riêng, Đại sứ quán Đức tại Manila cũng lên tiếng ủng hộ Philippines, cho biết luật pháp quốc tế phải “được tôn trọng và duy trì” và tất cả các tranh chấp “phải được giải quyết một cách hòa bình, không phải bằng vũ lực hay ép buộc.”

Người Đà Lạt Xưa

- Quảng Cáo -