Trò mèo

- Quảng Cáo -

Thái Hạo

Rồi bao nhiêu lâu sẽ kiểm tra lại một lần nữa, 1 năm, 3 năm hay 5 năm?

Quê tôi có câu “Gà ỉa đâu bỏ tro ở đó” chỉ cách làm việc chộp giật, đối phó. Cứ thả con gà ra cho nó đi lang thang rồi xách bịch tro đi theo thì đúng là ngu bền vững.

Trước mắt, để giải quyết một phần nạn “ăn mất phần con nít” thì hãy cho nhiều bếp ăn được hoạt động trong một trường học, cạnh tranh phục vụ sẽ khiến chúng phải làm ăn tử tế hơn.

- Quảng Cáo -

Nếu tốt hơn nữa thì mở cửa trường, ăn trong ăn ngoài gì tùy học sinh, không đứa nào dại gì lội ra ngoài ăn nếu trong trường ngon hơn.

Đối với các trường nội trú ở khu vực ngoại đô, việc mở cửa trường cũng giúp cư dân trong khu vực quanh trường có sinh kế, kinh tế phát triển, mọi thứ trở nên sầm uất hơn.

Hãy dùng khoa học (quy luật cạnh tranh, cung cầu…) mà điều hành. Mấy trò kiểm tra ấy chỉ đá ném ao bèo, an ủi dư luận và che mắt thiên hạ mà thôi./.

- Quảng Cáo -