Đại dịch Corona virus phơi bày bản chất chế độ

- Quảng Cáo -

nguyenvubinh’s blog

Đến thời điểm này có thể nói, về cơ bản, đại dịch Corona virus đã kết thúc. Nhưng dư âm của đại dịch vẫn đang tạo ra những cơn sóng trong đời sống người dân và xã hội. Một phần những hệ quả của việc tiêm vắc xin, hệ quả nhiễm virus vẫn đang hành hoành, một phần đại án Việt Á vẫn chưa đi tới nhóm lợi ích, người chịu trách nhiệm cuối cùng. Nhìn lại hơn hai năm đại dịch đi qua, ai cũng rùng mình không phải vì tác hại về y tế của đại dịch, mà vì cách thức chống dịch gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho người dân và xã hội. Cuối cùng, hầu như ai cũng nhận ra, đại dịch vừa qua đã là một sự kiện lớn phơi bày toàn bộ bản chất chế độ độc tài toàn trị cộng sản ở Việt Nam. Đại dịch cho thấy một hệ thống truyền thông dối trá, bịp bợm; một hệ thống tham nhũng thối nát từ trên xuống dưới, ăn không từ một thứ gì xuất hiện và liên quan đến đại dịch; sự vi phạm quyền con người trắng trợn dưới nhiều hình thức; hệ thống quan chức ngu dốt; cuối cùng là một hệ thống nhóm lợi ích siêu quyền lực đã tạo ra cả hệ thống chính sách để trục lợi, một sự lũng đoạn nhà nước quy mô khủng khiếp…

Đại dịch phơi bày hệ thống truyền thông dối trá

Nếu ai có sự quan tâm, ngay mấy tháng đầu năm 2020, tức là khi đại dịch bắt đầu, Việt Nam vẫn mở cửa biên giới với Trung Quốc bằng đường hàng không, đường bộ và đường biển. Điều đó đồng nghĩa với việc có hàng ngàn, hàng vạn người Trung Quốc tới Việt Nam khi đại dịch đã bùng phát. Thế nhưng đến tận những ngày cuối tháng 3/2020, Việt nam công bố mới chỉ có chưa đầy 200 người nhiễm covid, và chưa có người chết vì covid. Tất cả những trường hợp nghi mắc, thậm chí chết có nhiều biểu hiện chết vì covid cũng phải tập trung báo cáo lên bộ Y tế và việc công bố dịch bệnh có sự kiểm soát của nhà nước. Các chuyến bay giải cứu tập trung tuyên truyền tính ưu việt của chế độ, dùng những từ ngữ mạnh như “ngạo nghễ Việt Nam” cuối cùng mỗi chuyến bay thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng, tổng cộng gần 2000 chuyến bay. Khủng khiếp nhất phải nói tới vụ truyền thông tuyên truyền cho Việt Á, kist test Việt Nam sản xuất ưu việt hơn của Mỹ, mỗi ngày Việt Nam sản xuất được 10 ngàn chiếc, tự hào Việt Nam được nhiều nước đặt mua kist test, tặng huân chương lao động hạng Ba cho công ty Việt Á… cuối cùng, Việt Nam không hề sản xuất được kist test mà nhập khẩu của Trung Quốc giá hơn 21.000 bán hơn 450.000 đồng một bộ, thu lợi bất chính gần 4000 tỷ đồng, bôi trơn hơn 800 tỷ đồng…

- Quảng Cáo -

Đại dịch phơi bày hệ thống tham nhũng từ trên xuống dưới

Theo tiến trình của đại dịch, đầu tiên là việc tham nhũng mua máy xét nghiệm PCR của hơn chục tỉnh thành, khi CDC Hà Nội bị bắt vì nâng khống giá máy xét nghiệm, các CDC tỉnh thành khác đã phải vội nhả miếng mồi béo bở để tránh bị vào tù. Sau đó là các chuyến bay giải cứu tham nhũng 3-4000 tỷ đồng. Việc thu phí cách ly tại các khách sạn 1-2 triệu đồng/ ngày, nơi cách ly tập trung bắt dân đóng góp mấy trăm ngàn một ngày nhưng điều kiện sinh hoạt và thức ăn vô cùng sơ sài, nhếch nhác. Việc mua vắc xin cận date (sắp hết hạn) rồi gia hạn thời gian tiêm vắc xin. Tiếp đến, đó là các quan chức địa phương thôn, xã, huyện ăn chặn tiền hỗ trợ covid của người dân… và đặc biệt nhất, 62/63 tỉnh thành thông đồng với công ty Việt Á nâng giá kist test để thu lợi bất chính. Tức là không có một việc gì liên quan tới đại dịch mà không bị quan chức các cấp tìm cách để kiếm chác, tham nhũng. Lớn ăn lớn và bé thì ăn bé, từ mấy trăm nghìn tiền hỗ trợ covid, tiền phí cách ly đến mấy nghìn tỷ chuyến bay giải cứu, giá kist test.

Sự vi phạm quyền con người trắng trợn

Đầu tiên là nhà nước không dùng luật pháp để điều chỉnh xã hội trong đại dịch, ví dụ như quy định về chống dịch, thông qua quốc hội để ban hành các điều luật về tình trạng xã hội, quản lý bằng luật… thay vào đó, nhà nước Việt Nam ban hành chỉ thị 16 của chính phủ. Chỉ thị của chính phủ chỉ có tính chất hướng dẫn, không có tính chất luật pháp, cưỡng ép thi hành. Nhưng cuối cùng vẫn sử dụng chỉ thị 16 để cưỡng ép cả xã hội vận hành theo chỉ thị đó. Việc cưỡng ép cách ly tập trung, gây sự hoảng loạn và lây lan dịch bệnh dẫn tới hậu quả khôn lường, mặc cho những chuyên gia, các bác sỹ có kinh nghiệm khuyến cáo không nên đưa người dân đi cách ly tập trung. Rồi việc cưỡng ép người dân tiêm vắc xin hàng loạt, không tiêm không cho đi làm, bắt nghỉ việc… không kể được hết những trường hợp vi phạm trắng trợn quyền con người đơn lẻ: phá cửa nhà dân lôi đi xét nghiệm, ngoáy mũi, cưỡng ép tiêm vắc xin khi người dân không đồng ý…

Hệ thống quan chức ngu dốt

Điều ngu dốt đầu tiên liên quan tới chiến lược chống dịch, đó là các quan chức cấp cao nhất. Tất cả các nước trên thế giới đều phải chấp nhận những thiệt hại do đại dịch gây ra, chấp nhận việc lây nhiễm trong một mức độ nào đó. Ngoại trừ Trung Quốc dùng chiến lược zero covid đã gây ra thảm họa ở Vũ Hán cả thế giới đều biết. Vậy mà Việt Nam còn sử dụng chiến lược Zero covid, chống dịch như chống giặc dẫn tới hậu quả hàng chục nghìn người ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lận cận chết trong đau đớn.  Sau đó là việc phong tỏa các tỉnh thành gây ra sự đứt gãy chuỗi cung ứng, rồi việc xét nghiệm hàng loạt… ở các cấp thấp hơn, sự ngu dốt của quan chức làm trò cười cho thiên hạ. Đó là việc phá cửa nhà dân (vi phạm nghiêm trọng quyền con người, vi phạm pháp luật) đưa đi ngoáy mũi, xét nghiệm. Đó là việc phó chủ tịch phường bắt người dân khi đi mua bánh mì, vì phó chủ tịch cho rằng, bánh mì không phải là hàng hóa thiết yếu…

Hệ thống nhóm lợi ích thực hiện việc lũng đoạn nhà nước để trục lợi

Vụ đại án ở công ty Việt Á, với mức độ tham nhũng gần 4000 tỷ đồng, với hơn 800 tỷ đồng bôi trơn đã dẫn tới hàng trăm cán bộ cao cấp, trung cấp và nhân viên vào tù. Đây là mức độ cao nhất, khủng khiếp nhất, vượt ra ngoài khuôn khổ tham nhũng thông thường. Vụ việc có sự chỉ đạo, thống nhất từ trên xuống dưới, có sự kết hợp nhịp nhàng của các ngành các cấp, có sự tuyên truyền ủng hộ của truyền thông, báo đài trung ương và báo chí ngành… sự lũng đoạn nhà nước, tạo ra chính sách, quy định để trục lợi chỉ có thể thực hiện được ở cấp cao nhất, với quy mô toàn quốc. Việc xử lý vụ đại án Việt Á có thể dẫn tới sự thay đổi nhân sự ở cấp cao nhất, và chưa biết chừng, có thể dẫn tới bước ngoặt cho những thay đổi lớn sắp tới ở Việt Nam./.

Hà Nội, ngày 14/6/2022

N.V.B

- Quảng Cáo -