Cái gọi là “Tầm nhìn chiến lược dài hạn đến năm 2130“, vừa được BCH/TƯ đảng CSVN đề cập tại Hội nghị Trung ương 4, với những khó khăn kinh tế – xã hội sát sườn của Việt Nam ở thời điểm hiện tại (năm 2026), có giải trình được trách nhiệm và năng lực điều hành thực tế của chính quyền Tô Lâm.
Các luận điểm cốt lõi bao gồm:
- Tầm nhìn 2130 so với thực tại cấp bách: Định hướng 100 năm tới không thể giải quyết ngay lập tức các áp lực sinh kế hiện hữu như sự sụt giảm sức mua của người dân, áp lực lạm phát (giá xăng, thực phẩm tăng), doanh nghiệp nhỏ thiếu vốn/phải sang nhượng, hay gánh nặng chi phí mặt bằng.
- Bản chất của tăng trưởng GDP (9,95% quý III): Con số tăng trưởng vĩ mô ấn tượng (theo báo cáo từ Cục Thống kê nhà nước VN vào đầu tháng 10.2026) không đồng nghĩa với việc đời sống mọi tầng lớp được cải thiện. Cần nhìn vào thu nhập khả dụng thực tế, sự phân phối thành quả tăng trưởng, và sự phân hóa giữa khu vực xuất khẩu/dự án lớn với sức khỏe của hàng triệu doanh nghiệp nhỏ, tiểu thương.
- Chính sách vốn và hỗ trợ kinh tế:
Tín dụng – Ngân hàng: Việc huy động vốn & phân bổ nguồn lực tập trung quá mức vào các dự án có tài sản thế chấp lớn và bỏ qua các doanh nghiệp nhỏ thực thu.
- Giảm thuế: Đề xuất giảm 30% thuế TNDN chỉ giúp ích cho các đơn vị có lãi; với các cơ sở đang gánh lỗ hoặc thiếu dòng tiền, thứ họ cần là hỗ trợ chi phí duy trì, mặt bằng và cơ chế tiếp cận vốn thực tế.
- Xung đột lợi ích: Việc cho phép đảng viên kinh doanh nhưng thiếu cơ chế giám sát để ngăn đặc quyền biến thành lợi thế thương mại bất bình đẳng.
- An toàn dân sinh & năng lực quản trị:
- Thiên tai/Khí hậu: Các sự cố lũ lụt tại Huế, Đà Nẵng cho thấy năng lực nhà nước phải đo bằng cảnh báo sớm, cứu trợ gắn với phục hồi sinh kế và đầu tư hạ tầng thích ứng khí hậu ngay trong ngân sách hiện tại.
- Bối cảnh an ninh: Những biến động chiến lược xung quanh (như cơ sở quân sự/huấn luyện của Trung quốc tại Ban Keun, Lào…) đòi hỏi sức mạnh nội tại từ một nền kinh tế và xã hội chống chịu tốt với khủng hoảng.
- Trách nhiệm giải trình và phản hồi: Tập trung quyền lực phải đi đôi với trách nhiệm rõ ràng. Bộ máy không chỉ biết quán triệt truyền đạt từ trên xuống mà phải có cơ chế lắng nghe, tiếp thu cảnh báo từ dưới lên (từ dân, doanh nghiệp, chuyên gia) để tự sửa sai.
Tầm nhìn 2130 (trăm năm) không thể thay thế trách nhiệm trước mắt. Hiệu quả quản trị phải được chứng minh bằng các chỉ số sinh kế và an toàn cụ thể ngay hôm nay.
Không ai trả tiền thuốc cho người bệnh bằng một đề cương thế kỷ sau. Một cửa hàng đóng cửa hôm nay cũng không thể tồn tại nhờ lời hứa thịnh vượng dành cho những thế hệ chưa ra đời./.











Để lại một bình luận