Quảng Cáo

Hãy cùng “Chém Gió”

"Sản phẩm" nghèo nàn của Tuyên Giáo VC

Quảng Cáo

Ngo Du Trung FB

Nhiều người nói “chém gió” trên các trang mạng xã hội như facebook không làm cho VC chết đâu.

He he…. Tôi tin đây là “chiêu trò” của ban tuyên giáo trung ương của VC tung ra để “định hướng” dư luận đó. Nếu “chém gió không làm cho VC chết được” thì VC không bỏ tiền ra mướn mấy chục ngàn Dư Luận Viên và thành lập nguyên một cục táo bón là Cục An Ninh Mạng để đối phó và mới đây còn tung thêm LL 47 vào “chiến trường” nữa.

Trong cuộc chiến Nam Bắc, VC thắng được không phải vì có chính nghĩa và được lòng dân; mà vì có thể bưng bít mọi thông tin để bịp được “nhân dân”. Bằng chứng rõ ràng nhất là những câu chuyện thật tưởng như tiếu lâm loan truyền rộng rãi trong dân chúng về chuyện, sau năm 75, nhiều người ngoài Bắc vào Nam tìm thân nhân, mang theo những món quà chén đất, vải bố v.v., vì đảng bảo “nhân dân” miền Nam bị Mỹ Nguỵ kiềm kẹp đến chén không có mà dùng, phải sử dụng gáo dừa….

Cho nên “nhân dân” VN hãy học bài học đau thương tốn kém bằng máu xương đó mà đừng tin lời VC nữa. Mọi người hãy sử dụng Facebook như một vũ khí tranh đấu. Hãy viết, hãy đọc, hãy like, hãy ý kiến, hãy chia xẻ (share) những bài viết, những tin tức trung thực nói về bộ mặt thật của đảng cộng sản VN, và xã hội VN hiện thời cho mọi người cùng biết.

Mới có một số nhỏ người, trong tổng số hơn 40 triệu người VN sử dụng mạng lưới toàn cầu, lên mạng Facebook “chém gió” mà VC đã mất ăn mất ngủ như vậy rồi. Nếu khoảng một nửa cái 40 triệu đó cùng “chém gió” thì sao?

Đừng im lặng nữa!

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux