Quảng Cáo

Hết thuốc chữa!

Nguyễn Phú Trọng viếng Lăng Lenin ở Moscow trong chuyến thăm Nga hồi năm 2014

Quảng Cáo

Hoàng Trường

Cách đây 2 ngày,  vào ngày 5/11/2017, phát biểu nhân dịp đánh dấu 100 cuộc cách mạng cộng sản ở Nga năm 1917, ông Nguyễn Phú Trọng đã có một số phát biểu như sau:

“Tư tưởng vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười Nga về giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người mãi mãi ngời sáng!”

 “Nhớ ơn sâu sắc Cách mạng Tháng Mười, với những cống hiến vô giá của nhân dân Liên Xô đối với nhân loại”.

 “Đau xót trước biến cố đầy bi kịch xảy ra ở Liên Xô vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước” (tức là sự kiện Liên Xô tan rã.)

 “Tiếp tục kiên trì và kiên quyết theo đuổi mục tiêu, lý tưởng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta”

Với 4 phát biểu nói trên của ông Nguyễn Phú Trọng thì những ai đến giờ này vẫn còn nuôi hy vọng là ông Nguyễn Phú Trọng sẽ làm được gì đó để thay đổi đất nước khỏi hoàn cảnh lầm than do chính Đảng Cộng Sản Việt Nam của ông ta gây ra nên lập tức từ bỏ ngay sự mong chờ đó!

4 phát biểu trên chứng tỏ ông Nguyễn Phú Trọng là một người cực kỳ u tối, hết thuốc chữa!

Nguyễn Phú Trọng vào thăm Lăng Lenin ở Moscow hồi cuối 2014
Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux