Quảng Cáo

Miễn truy tố cán bộ tham nhũng vì nhân thân tốt là cổ súy cho tham nhũng

Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang

Quảng Cáo

KIÊN GIANG (CTM Media) – Vào ngày 20 Tháng 11, 2016 trả lời phòng vấn báo Đời Sống & Pháp Luật Luật sư Sơn Hải – Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, miễn truy tố hình sự cán bộ tham nhũng vì nhân thân tốt là cổ súy cho tham nhũng.

Bà Mạc Diệu Lan – Phó Chánh Văn Phòng Sở Nội Vụ Tỉnh Kiên Giang vi phạm điều 3 Luật Phòng chống tham nhũng năm 2005 khi chiếm đoạt hàng tháng gần 6 triệu đồng của công. Tuy nhiên Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang đề nghị không truy cứu trách nhiệm hình sự vì bà có nhân thân tốt và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đáng lý đối với những người có chức, có quyền, tức là có sự hiểu biết cao về luật pháp mà cố tình vi phạm đáng lý phải xử nặng hơn. Nhưng cán bộ nhà nước thì luôn được áp dụng tình tiết giảm nhẹ đối với với tội danh tham nhũng vì “nhân thân tốt. Điều này dẫn đến hậu quả là biến thành một “lá bùa” che chở cho sai trái và cổ súy cho tham nhũng khiến nạn tham nhũng không những không được giải quyết có hiệu quả mà còn được khuyến khích lan tràn.

Điều này hầu như đại đa số người dân ai cũng rõ và được chủ tịch đảng CSVN, ông Nguyễn Phú Trọng khẳng định thêm nữa qua câu nói gây sốc trong công luận của ông “chống tham tham nhũng là ta tự đánh ta”.

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux