Quảng Cáo

Công bố của ông Nguyễn Thanh Phong vô tình lật tẩy trò lừa dân của Bộ Trưởng Trần Hồng Hà

Hình minh họa: Lãnh đạo Đà Nẵng ăn cá biển để tuyên truyền

Quảng Cáo

VIỆT NAM (CTM Media)- Ngày 22 Tháng Tám, 2016, báo chí loan tin cho hay sau khi Hội nghị ‘’Công bố hiện trạng môi trường biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên – Huế’’ với kết luận nước biển miền Trung “đạt chuẩn” là Bộ Trưởng TN-MT Trần Hồng Hà đã kéo nhiều lãnh đạo xuống Cửa Việt (Quảng Trị) tắm biển và thưởng thức hải sản (chỉ đưa hình các ông lãnh đạo tắm chứ không có hình ăn hải sản).

Thế nhưng qua chiều hôm sau (23/08/2016), Cục Trưởng Cục An Toàn Thực Phẩm Nguyên Thanh Phong họp báo nói rằng: Đến tháng 9 mới công bố hải sản Miền Trung có ăn được hay chưa. Hiện chưa thể khẳng định tất cả mẫu cá an toàn vì còn phân nửa mẫu bị ô nhiễm, chưa đạt yêu cầu thì cũng vẫn còn nguy cơ cho sức khỏe.

Qua công bố này cho thấy chuyện ăn hải sản của ông Trần Hồng Hà ở Cửa Việt (Quảng Trị) mà báo chí đã đăng vào hai ngày trước là một trò lừa dân quá trắng trợn, vì hơn ai hết ông Bộ Trưởng Trần Hồng Hà biết rõ cá biển ở 4 tỉnh Miền Trung vẫn còn nhiễm độc, dại gì mà ăn.

Theo các chuyên gia môi trường thì khi chưa có những nỗ lực làm sạch biển mà chỉ qua quan trắc rồi tuyên bố biển đã sạch, hải sản không còn nhiễm độc có thể ăn được là chuyện vô lý nếu không muốn gọi là tiếp tục lừa dân. Bài toán rất nan giải cho chế độ lẫn người dân. Chế độ không làm gì cả mà muốn biển mau sạch, còn dân không có biển sạch, cá không bị nhiễm độc để ăn, để làm nước mắm, muối thì sống ra sao đây.

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux