Quảng Cáo

Việt Nam gửi hơn 7 tỷ mỹ kim ra nước ngoài

Quảng Cáo

SÀI GÒN (CTM Media) – Hôm 18 tháng Tư 2016 Viện Nghiên Cứu Kinh Tế và Chính Sách (VEPR) cho biết lượng tiền gửi từ Việt Nam ra nước ngoài tăng đột biến, lên đến 7, 3 tỷ mỹ kim, tính đến đệ tam cá nguyệt 2015.

Đây là con số khổng lồ làm mọi người kinh ngạc, vì trước đó số tiền mà người Việt Nam gửi ra ngoại quốc hầu như không đáng kể, và người ta chỉ chú ý đến lượng ngoại tệ từ hải ngoại đổ vào Việt Nam mà thôi. Báo cáo của VEPR cho đây là diễn biến bất thường cần phải được theo dõi.

Theo Viện Nghiên Cứu Kinh Tế và Chính Sách (VEPR), trong khi số lượng ngoại tệ đầu tư trực tiếp và gián tiếp tại Việt Nam hầu như không thay đổi trong thời gian dài, thì tổng số ngoại tệ chảy ra ngoài ồ ạt có thể làm cán cân thanh toán của Việt Nam bị thâm thụt ít nhất là 6 tỷ 600 ngàn mỹ kim. Đây sẽ là nguy cơ khiến hệ thống ngân hàng tại địa phương rơi vào bẫy tín dụng ngoại hối.

Sự kiện Việt Nam hạ lãi suất mỹ kim ký thác tại ngân hàng nội địa bằng zéro cho nên không còn ai muốn gửi ngoại tệ vào ngân hàng thương mại, dẫn đến việc mất cân bằng thị trường ngoại tệ. Người ta đua nhau gửi tiền vào ngân hàng ngoại quốc, trong khi ngân hàng nội địa phải vay ngoại tệ từ các ngân hàng ngoại quốc với lãi suất cao hơn.

Dư luận cho rằng việc người Việt Nam đua nhau gửi mỹ kim vào ngân hàng ngoại quốc là một sự kiện bất thường, báo hiệu tình hình bất ổn có thể bất ngờ xảy ra tại Việt Nam.

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux