Ngân hàng Nhà nước vừa công bố dự thảo sửa đổi Nghị định 24, năm 2021 về quản lý vàng. Trong đó có quy định mới là giao dịch mua bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên sẽ phải thực hiện qua chuyển khoản trực tiếp từ tài khoản khách hàng tới tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp kinh doanh vàng. Như vậy, tính theo mức giá hiện nay là 12 triệu đồng mỗi chỉ vàng, thì ai mua trên 2 chỉ vàng cũng phải chuyển khoản.
Giải thích về quy định này, nhà chức trách cho rằng đây là nhằm đảm bảo yêu cầu về xác thực thông tin khách hàng nhưng không làm phát sinh thêm nghĩa vụ, do việc xác thực đã được thực hiện khi mở và sử dụng tài khoản ngân hàng; việc thanh toán qua tài khoản giúp nâng cao tính minh bạch và công khai trong hoạt động mua bán vàng; đồng thời thiết lập cơ chế kiểm soát các giao dịch có liên quan, nhằm tránh thất thu thuế.
Với câu nói “tiền vàng trong dân còn nhiều” gần đây của Tổng Bí thư Tô Lâm, người dân có lý do để lo lắng về việc CSVN đang từng bước theo dõi để chuẩn bị cho các kế hoạch “gom” vàng trong dân
Tuy nhiên dư luận lại không đồng tình với giải thích này. Phần lớn cho rằng nhà nước chỉ lo tới tiền thuế mà không hiểu rõ tình hình đời sống và thói quen mua bán của người dân. Bởi vì nhiều người già thường mua vàng tích trữ, họ không có tài khoản ngân hàng thì quá gây khó dễ cho dân. Còn nếu người già để tiền trong tài khoản ngân hàng thì lại có nguy cơ bị lừa đảo, hack tài khoản…
Trong khi đó, cơ quan chức năng có nhiều công cụ và cách thức khác để quản lý thuế chứ không phải đổ hết trách nhiệm cho dân. Thực tế thì các tiệm vàng tại Việt Nam đều bị nhà nước quản lý nghiêm ngặt, nhất là lực lượng chức năng CSVN thì đông như quân Nguyên, từ cán bộ uỷ ban, các cấp xã phường, tỉnh, thành tới quản lý thị trường, công an, sở ban ngành… Cho nên nếu nói trước nay quản lý vàng không hiệu quả là không đúng, mà phải có sự tiếp tay của nhà chức trách với các tiệm vàng, công ty vàng thì mới để thất thu thuế vì giao dịch tiền mặt là lấp liếm, bao che cho quan chức tham nhũng.
Hơn nữa, những đại án ngành vàng gần đây đều liên quan tới các công ty, ngân hàng lớn. DOJI, SJC, Bảo Tín Minh Châu, PNJ và TPBank, Eximbank đều có cơ chế quản lý, thanh tra kiểm tra chặt chẽ; vậy mà vẫn để xảy ra những vi phạm lớn liên quan tới hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế, tham nhũng, kinh tế, buôn lậu…
Như vậy, ngay cả ngân hàng mà còn lách luật, làm giả hoá đơn chứng từ; thì có lý do gì để người dân tin rằng việc thanh toán chuyển khoản sẽ giúp nhà nước tránh thất thu thuế và đảm bảo an toàn thông tin cho dân? Ở Việt Nam thì dân quá quen với việc tham nhũng hối lộ, cứ có tiền là có thể tha hồ thao túng quan chức. Nếu cán bộ cộng sản cứ tham nhũng thì chắc chắn các tiệm vàng sẽ có cách lách luật. Không bao giờ hết tình trạng trốn thuế. Cần nhấn mạnh rằng đó là chuyện giữa tiệm vàng với quan chức chứ không phải chuyện của người mua vàng!
Một số bình luận trên mạng xã hội còn vạch trần đây là thủ đoạn nhằm kiểm soát và theo dõi lượng vàng trong dân, từng nhà, từng người. Với câu nói “tiền vàng trong dân còn nhiều” gần đây của Tổng Bí thư Tô Lâm, người dân có lý do để lo lắng về một nguy cơ cao là CSVN đang từng bước chuẩn bị cho các kế hoạch “gom” vàng trong dân sau này. Biết ai giữ vàng, cán bộ CSVN sẽ tới tận nhà để đặt vấn đề kê khai nguồn gốc, công việc, thu nhập, tiền đâu mua vàng… Nếu không giải thích được thì không loại trừ khả năng người dân sẽ mất trắng tài sản như những đợt truy quét hàng hoá không nguồn gốc gần đây./.
(VNTB)